Ghi nhận đàn bò rừng quý hiếm tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

Sáng 14/5, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, đơn vị vừa ghi hình được một đàn bò rừng xuất hiện trong lâm phần do đơn vị quản lý bằng thiết bị bẫy ảnh.

Đàn bò rừng gồm 4 cá thể, trong đó có 1 cá thể bò con. Bò rừng có tên khoa học Bos javanicus, thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đàn bò rừng được bẫy ảnh ghi lại tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Vườn Quốc gia Yok Đôn cung cấp

Theo ông Phạm Tuấn Linh, khoảng 5 năm trước, đơn vị đã đầu tư 29 bẫy ảnh để theo dõi đa dạng sinh học trong khu vực. Qua quá trình theo dõi, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống tại đây.

Đây là nguồn tư liệu quan trọng cho thấy môi trường sống của các loài động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Yok Đôn vẫn đang được bảo vệ tốt, tạo điều kiện để các quần thể động vật sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, những dữ liệu thu thập được cũng là cơ sở để đơn vị xây dựng các phương án bảo tồn phù hợp trong thời gian tới.

Một cá thể mang được bẫy ảnh ghi nhận. Ảnh: Vườn Quốc gia Yok Đôn cung cấp

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha, là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam. Đến nay, khu vực này đã ghi nhận 1.006 loài thực vật thuộc 132 họ, 464 chi, trong đó có nhiều loài gỗ quý hiếm như cà te, giáng hương, cẩm lai…

Hệ động vật tại đây phong phú với 92 loài thú thuộc 30 họ, 12 bộ; 373 loài chim thuộc 70 họ, 17 bộ; 55 loài bò sát; 18 loài ếch nhái; 112 loài cá và hơn 437 loài côn trùng. Trong số đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam như nai cà tong, bò xám, bò tót, bò rừng, trâu rừng, báo, hổ, công…

Vạn Tiếp

Ý kiến của bạn