Trước tình trạng người dân phản ánh mùi hôi phát sinh từ Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn, sáng 22/5, UBND xã Hòa Mỹ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc và người dân các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú, Ngọc Lâm 1.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Mỹ; đại diện các phòng, ban chuyên môn; Công an xã; đại diện UBND xã Sơn Thành; Viện KSND khu vực 13 tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc cùng đông đảo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
![]() |
| Đại biểu tham dự đối thoại. |
Theo báo cáo tại buổi đối thoại, Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc, đặt tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2026. Đến tháng 4/2026, trang trại nuôi khoảng 13 nghìn con heo tại 10 dãy chuồng.
Công ty cho biết đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu mùi hôi và đặt mua thiết bị xử lý khử mùi chuyên dụng. Tuy nhiên, do thiết bị chưa được bàn giao nên hệ thống chưa thể lắp đặt hoàn chỉnh.
Từ cuối tháng 3/2026, người dân tại các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú, Ngọc Lâm 1 và một số khu vực lân cận xã Hòa Mỹ liên tục phản ánh tình trạng mùi hôi thối xuất hiện nhiều vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống hằng ngày. Dù các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng, địa phương đã có văn bản đề nghị, khảo sát, kiểm tra thực tế, yêu cầu công ty khắc phục, nhưng từ khoảng ngày 10/5 đến nay, tình trạng mùi hôi tiếp tục tái diễn, có thời điểm mùi tăng nặng hơn trước, khiến nhân dân bức xúc. Trước tình hình đó, UBND xã đã ban hành kế hoạch đối thoại để lắng nghe người dân và cam kết xử lý của công ty.
Tại buổi đối thoại, nhiều người dân thẳng thắn bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm kéo dài. Bà Ngô Thị Trang, người dân thôn Mỹ Phú cho biết mùi hôi xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào buổi chiều tối và những ngày nắng nóng. “Có những hôm mùi hôi nồng nặc, gia đình phải đóng kín cửa nhưng vẫn không chịu nổi. Người già và trẻ nhỏ thường xuyên khó chịu, mất ngủ, nhiều lúc phải sang ở nhờ nhà người thân nơi khác”, bà Trang phản ánh.
![]() |
| Người dân nêu ý kiến đối thoại tại hội nghị. |
Cùng chung bức xúc, ông Trần Minh Chính ở thôn Quảng Mỹ cho rằng người dân không phản đối hoạt động chăn nuôi, nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm xử lý môi trường triệt để để bảo đảm sức khỏe và cuộc sống cho người dân. Theo ông Chính, tình trạng mùi hôi kéo dài khiến nhiều hộ dân lo ngại nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt.
Trước các ý kiến phản ánh của người dân, ông Phan Thế Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc cho biết, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khảo sát thực tế tại các khu dân cư bị ảnh hưởng để tìm giải pháp khắc phục hiệu quả.
Theo ông Trí, công ty đã lắp đặt hệ thống lưới lan bao che sau quạt hút, kết hợp hệ thống phun sương và phun chế phẩm khử mùi nhằm hạn chế mùi phát tán ra môi trường. Đồng thời, doanh nghiệp đang đầu tư thêm hệ thống xử lý khử mùi sau quạt với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng, hợp tác cùng đối tác Benhe (Trung Quốc).
“Công ty cam kết đến ngày 30/6 sẽ xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân; đưa hệ thống xử lý mùi vào vận hành để giảm thiểu tối đa mùi hôi phát sinh từ quá trình chăn nuôi, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh dự án; đồng thời vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy định, không để phát sinh tác động xấu đến môi trường”, ông Trí khẳng định.
![]() |
| Ông Phan Thế Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc cam kết với người dân tại buổi đối thoại. |
Hiện nay, công ty tiếp tục duy trì việc phun sương chế phẩm khử mùi với tần suất cao hơn và kiểm soát chặt hệ thống xử lý nước thải để hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm.
Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Quang Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc nghiêm túc thực hiện các cam kết đã đưa ra, khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân. Đồng thời, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ Nguyễn Hữu Thuận nhấn mạnh, địa phương yêu cầu công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống xử lý mùi, chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác thông tin, đối thoại và khắc phục ô nhiễm; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ Nguyễn Hữu Thuận đề nghị công ty thực hiện đúng cam kết trước người dân địa phương. |
UBND xã Hòa Mỹ cũng đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên tiếp tục kiểm tra, quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường không khí; hỗ trợ hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý triệt để nguồn phát sinh mùi. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, địa phương đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục ô nhiễm của doanh nghiệp và có giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm tình trạng này.
“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, nắm bắt dư luận nhân dân; thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống phức tạp và tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của công ty. Chúng tôi sẽ cùng người dân chờ đến ngày 30/6 để doanh nghiệp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh. Nếu công ty không thực hiện đúng cam kết hoặc để tình trạng ô nhiễm tiếp diễn, địa phương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật”, ông Thuận khẳng định.
Thùy Thảo




