Ngày 12/5, ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý bảo vệ rừng cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận cứu hộ tổng cộng 18 cá thể động vật hoang dã, gồm 13 cá thể khỉ, 3 cá thể rùa và 2 cá thể tê tê Java.
Các cá thể động vật này chủ yếu được tiếp nhận từ nguồn người dân tự nguyện giao nộp sau thời gian nuôi nhốt hoặc phát hiện động vật đi lạc, bị thương. Bên cạnh đó, một số cá thể là tang vật trong các vụ việc vi phạm pháp luật về động vật hoang dã do các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý và bàn giao cho Trung tâm để chăm sóc, cứu hộ.
![]() |
| Cá thể khỉ con được cán bộ cứu hộ chăm sóc đặc biệt sau khi mất mẹ. |
Sau quá trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiến hành thả 9 cá thể động vật hoang dã trở về tự nhiên, gồm 7 cá thể khỉ và 2 cá thể tê tê Java.
Những cá thể còn lại do bị thương, sức khỏe chưa bảo đảm hoặc bị nuôi nhốt trong thời gian dài dẫn đến mất dần bản năng sinh tồn ngoài tự nhiên nên tiếp tục được chăm sóc, phục hồi tại trung tâm. Tổng số động vật hoang dã đang được nuôi dưỡng, cứu hộ tại đơn vị hiện nay là 64 cá thể.
![]() |
| Nhân viên trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý bảo vệ rừng cho cung cấp thức ăn cho một cá thể mèo rừng. |
"Việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế tình trạng săn bắt, mua bán và nuôi nhốt trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk", ông Vĩnh cho biết thêm.
Vạn Tiếp


