(E-Magazine) Sầu riêng Đắk Lắk – Lan tỏa giá trị, kết nối vươn xa
![]() |
Sau hơn nửa tháng diễn ra, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn về lượng khách, sức lan tỏa truyền thông và giá trị kinh tế. Từ một nông sản, sầu riêng đang tạo dựng sức hút, mở ra những kết nối mới giữa nông nghiệp, thương mại, du lịch và văn hóa, trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của Đắk Lắk.
![]() |
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa” lần đầu được tổ chức quy mô cấp tỉnh đã tạo không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối và người tiêu dùng.
Từ các diễn đàn giao thương, khu trưng bày đến những phiên livestream, sầu riêng Đắk Lắk có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
![]() |
Một trong những kết quả nổi bật là tại Diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng có đến 9 lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng, tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được mở rộng trên nền tảng số. Chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng.
Phiên đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng tại Krông Pắc ghi nhận lô hàng gần 350 tấn, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Tính chung trong thời gian lễ hội, lượng sầu riêng tiêu thụ ước khoảng 600 tấn, doanh thu khoảng 44 tỷ đồng.
![]() |
Tại Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, 155 đơn vị với 385 gian hàng giới thiệu 320 sản phẩm, thu hút khoảng 250.000 lượt khách. Không gian này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội để các chủ thể sản xuất trực tiếp gặp gỡ đối tác, tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác.
![]() |
![]() |
Lễ hội mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận thị trường, đồng thời thúc đẩy các chủ thể trong chuỗi giá trị đổi mới cách làm, từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến quảng bá, tiêu thụ. Khi người trồng chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc, HTX xây dựng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp tăng cường liên kết với nông dân và ứng dụng nền tảng số để kết nối thị trường, sầu riêng Đắk Lắk từng bước chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và sự minh bạch, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tạo dựng niềm tin với khách hàng.
![]() |
![]() |
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 được tổ chức tại nhiều địa điểm, từ Quảng trường 10-3, các tuyến đường đến những vùng trồng sầu riêng, đưa du khách hòa mình vào những khu vườn xanh mát để trải nghiệm mùa vụ, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thưởng thức trái chín và khám phá văn hóa địa phương.
![]() |
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian diễn ra lễ hội, toàn tỉnh ước đón 750.000 lượt khách, trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế; khách có lưu trú khoảng 275.000 lượt. Tổng thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sức hút của một cách làm mới: biến vùng sản xuất thành điểm đến, mùa thu hoạch thành trải nghiệm và sản vật thành câu chuyện văn hóa.
![]() |
Ông Le Hoa Thenh, doanh nhân, du khách đến từ Trung Quốc lần đầu được trực tiếp vào vườn sầu riêng ở Đắk Lắk, nghe người dân giới thiệu và thưởng thức trái cây tại chỗ, ông cảm nhận rõ hơn giá trị của sản phẩm. “Không chỉ được ăn sầu riêng tươi, tôi còn hiểu thêm về cách người dân trồng, chăm sóc cây. Qua đó mới thấy được giá trị mỗi trái sầu riêng nơi đây khi xuất khẩu sang Trung Quốc”, ông chia sẻ.
Từ một khu vườn, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá buôn làng, ẩm thực, cồng chiêng và cảnh quan cao nguyên. Sầu riêng vì thế trở thành “cánh cửa” dẫn du khách đến với những giá trị văn hóa khác của Đắk Lắk.
![]() |
Bên cạnh đó, Lễ hội Ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn, cùng các chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh và hoạt động trải nghiệm đã tạo nên một không gian lễ hội đa sắc. Đặc biệt, tại lễ hội kỷ lục được xác lập, gồm: “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”, “Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam” cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho sự thành công của lễ hội.
Sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông của lễ hội được thể hiện rõ qua hơn 11.000 bài đăng của 48 cơ quan báo chí cùng khoảng 50 KOL trong nước và quốc tế, tạo hơn 64 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều KOL đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc cũng trực tiếp trải nghiệm, ghi hình và chia sẻ về lễ hội, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng và vùng trồng Đắk Lắk đến gần hơn với công chúng.
![]() |
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Tổ chức lễ hội hiệu quả của lễ hội được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, từ số lượng sản phẩm bán ra, lượng khách tham quan đến khả năng tạo dấu ấn, khơi gợi mong muốn trở lại, khám phá sâu hơn và chia sẻ câu chuyện về vùng đất này.
![]() |
Trên vùng đất đỏ bazan, hành trình đưa sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa giá trị, kết nối thị trường và vươn xa đang tiếp tục được viết bằng chính sự nỗ lực của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.
Khi chất lượng, thương hiệu, thị trường cùng được vun đắp, trái sầu riêng mở ra hướng đi mới về giá trị nông sản gắn với thương hiệu, niềm tin và những cơ hội phát triển bền vững.
Nội dung: Hồng Thúy - Như Quỳnh
Ảnh: PV
Trình bày: Đức Văn














