Multimedia Đọc Báo in

Những nét khái quát về 10 quốc gia thành viên ASEAN

09:47, 07/08/2010

Vương Quốc Brunei Darussalam
Thủ đô: Bandar Seri Begawan. Dân số: Khoảng 375 nghìn người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Malaysia. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 37.052 USD. Ngày Quốc khánh: 23-2-1984.
Vương quốc Campuchia
Thủ đô: Phnôm Pênh. Dân số: Khoảng 13,38 triệu người. Thủ đô: Phnôm Pênh. Ngôn ngữ chính: Tiếng Khmer. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 818 USD (năm 2008). Ngày Quốc khánh: 9-11-1953.
CH Indonesia
Thủ đô: Jakarta. Dân số: 240,3 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Indonesia. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 2.246 USD. Ngày Quốc khánh: 17-8-1945.
CHDCND Lào
Thủ đô: Viêng Chăn. Dân số: 6,32 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Lào. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 841 USD. Ngày Quốc khánh: 2-12-1975.

 
Malaysia
Thủ đô: Kuala Lumpur. Dân số: Gần 25,72 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Malaysia. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 8.141 USD. Ngày Quốc khánh: 31-8-1957.
Liên bang Myanmar
Thủ đô: Naypyidaw.  Dân số: 56 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Miến Điện. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 462 USD. Ngày Quốc khánh: 4-1-1948.
Cộng hòa Philippines
Thủ đô: Manila. Dân số: 92,7 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Tagalog; tiếng Anh. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 1.866 USD. Ngày Quốc khánh: 12-6-1898.
Vương quốc Thái Lan
Thủ đô Bangkok. Dân số: Hơn 63 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Thái. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 4.115 USD. Ngày Quốc khánh: 5-12 (ngày sinh của Quốc vương Thái Lan).
Cộng hòa Singapore
Thủ đô: Singapore. Dân số: 4,6 triệu người.. Ngôn ngữ chính: Tiếng Malaysia, tiếng Anh được sử dụng phổ biến. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 38.972 USD (năm 2008). Ngày Quốc khánh: 9-8-1965.
 
CHXHCN Việt Nam
Thủ đô: Hà Nội. Dân số: hơn 85,8 triệu người. Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt. Thu nhập bình quân đầu người/năm: Gần 1.100 USD. Ngày Quốc khánh: 2-9-1945.
 

 

Q.A (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.