Multimedia Đọc Báo in

Huyện biên giới Buôn Đôn giao nhận quân năm 2024

10:04, 25/02/2024

Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng 25/2, huyện biên giới Buôn Đôn đã tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn những con em ưu tú lên đường làm nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.

Tham dự Lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân cùng đông đảo thân nhân, gia đình các công nhân nhập ngũ.

Các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Buôn Đôn có 137 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân tại các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 143 (Sư đoàn bộ binh 315); Trung đoàn bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Lữ đoàn đặc công 198 và Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tặng quà, động viên tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy tặng quà, động viên tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian, đảm bảo 100% thanh niên nhập ngũ đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, văn hoá.

Các tân binh lên Cầu vinh quang, chia tay gia đình nhập ngũ.
Các tân binh lên Cầu vinh quang, chia tay gia đình nhập ngũ.

Phát biểu tiễn con em của địa phương lên đường làm nghĩa vụ với đất nước, lãnh đạo huyện mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong thời gian tại ngũ ra sức rèn luyện, phấn đấu, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, xứng với danh hiệu là người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, người Công an Nhân dân. Về phía địa phương cam kết sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ với quê hương, đất nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.