Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023

15:17, 08/02/2023

Sáng 8/2, trong không khí long trọng của Lễ giao nhận quân năm 2023, 178 tân binh trên địa bàn huyện Krông Bông đã hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: H'Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp ủy, chính quyền 14 xã, thị trấn và người dân trên địa bàn huyện có thân nhân tham gia nhập ngũ.

HKim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H'Kim Hoa Byă thăm hỏi, động viên các tân binh tại Lễ giao nhận quân.

Trong đợt giao, nhận quân này, huyện Krông Bông có 178 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 150 chỉ tiêu quân sự được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2); Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và 28 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Các tân binh
Các tân binh có mặt đông đủ tại Lễ giao nhận quân.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các tân binh đợt này tuổi từ 18 – 25, có chất lượng tốt. Trong số 150 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay có 10 công dân đạt sức khỏe loại 1; 63 công dân đạt sức khỏe loại 2; 77 công dân đạt sức khỏe loại 3; trình độ sơ cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng – đại học chiếm tỷ lệ 2%.

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Long tặng hoa chúc mừng tân binh.
Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long tặng hoa chúc mừng tân binh.

Tại buổi lễ, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã tặng quà, hoa và động viên các tân binh yên tâm lên đường huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để luôn xứng đáng với truyền thống quê hương Krông Bông anh hùng.

Các tân binh bước lên cầu vinh quang lên đường nhập ngũ
Các tân binh bước lên cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

 

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.