Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột tổ chức lễ giao nhận quân chu đáo, trọng thể

17:14, 10/02/2020
Sáng 10-2, tại Quảng trường 10-3, TP. Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. 
 
Dự buổi lễ có Đại tá Trương Quang Nhạn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng đông đảo thân nhân, gia đình có con em nhập ngũ.
 
Công dân TP Buôn Ma Thuột tại lễ giao nhận quân
Công dân TP Buôn Ma Thuột tham dự lễ giao nhận quân
 
Năm 2020, TP. Buôn Ma Thuột có 295 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân (trong đó có 3 công dân nữ) thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 
Tất cả công dân đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe; trong đó có 1 công dân là đảng viên và 25 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. 
 
Đại tá
Đại tá Trương Quang Nhạn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 tặng hoa, động viên công dân nhập ngũ
 
Các đơn vị nhận quân của thành phố gồm: Trung đoàn 66 (Quân đoàn 3), Lữ đoàn Đặc công 198, Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Công an: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra và Công an tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị động viên công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia nghĩa
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị động viên công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 
Tại lễ giao nhận quân, các đại biểu đã động viên công dân tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Công dân thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ
Công dân thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ
 
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.