Xã Cư Pui chủ động ứng phó bão số 13, rà soát các khu vực xung yếu
Chiều 5/11, đoàn công tác của xã Cư Pui đã tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai phương án ứng phó với bão số 13 trên địa bàn.
Theo ghi nhận, nhiều năm qua, địa bàn xã Cư Pui (trước đây gồm xã Cư Pui và Hòa Phong) thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai như lốc xoáy, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Đặc biệt năm 2016, mưa lũ đã gây sạt lở đất tại thôn 1 (xã Hòa Phong cũ), vùi lấp và làm hư hại 8 căn nhà.
Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, bão tiến sâu vào nội địa; chỉ tính riêng trong 2 năm 2023 - 2024, mưa bão đã gây tốc mái tổng số hơn 100 căn nhà và thiệt hại khoảng 5.665 ha cây trồng trên địa bàn xã.
![]() |
| Đoàn công tác của UBND xã Cư Pui kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở đất tại thôn Ea Uôl. |
Để chủ động ứng phó bão số 13, UBND xã đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là ven sông, suối, các hồ đập, điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và các tuyến giao thông trọng yếu. Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa một số vị trí tiềm ẩn rủi ro cao để nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Xã yêu cầu các thôn, buôn khẩn trương thông báo người dân thu hoạch sớm nông sản, gia cố, chằng chống nhà cửa; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các điểm ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối không để người dân và phương tiện qua lại khi mất an toàn. Đồng thời, tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy tại những vị trí thoát nước kém, dễ gây úng cục bộ.
Trên địa bàn hiện có 8 công trình thủy lợi (4 đập dâng, 1 trạm bơm, 3 hồ chứa) với tổng dung tích khoảng 438.100 m³, phục vụ tưới cho hơn 693 ha cây trồng. Qua rà soát, có 2 khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt và nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.
![]() |
| Một điểm đồi có nguy cơ sạt lở xuống nhà nhân ở thôn Ea Uôl. |
Địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó trước, trong và sau bão; dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, phao cứu sinh; bố trí địa điểm di dời người dân khi cần thiết. Lực lượng dân quân, công an, đoàn thể được huy động hỗ trợ nhân dân ở các khu vực nguy hiểm.
Chủ tịch UBND xã Huỳnh Duy Trung nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Trong trường hợp cần thiết, địa phương sẽ kiên quyết cưỡng chế di dời tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Lê Thành































Ý kiến bạn đọc