Multimedia Đọc Báo in

59 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV

09:30, 30/12/2025

Tối 29/12, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh, Hội đồng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV (giai đoạn 2020 – 2025) đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng; Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL; Nhà thơ Trần Hữu Việt, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cùng đông đảo văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ Điểm đến cà phê thế giới - Tinh hoa đại ngàn của tác giả Đặng Gia Duẩn đạt giải B, chuyên ngành Âm nhạc tại
Ca sĩ Điểu Náp cùng nhóm múa minh họa trình diễn tiết mục "Điểm đến cà phê thế giới - Tinh hoa đại ngàn" của tác giả Đặng Gia Duẩn đạt giải B, chuyên ngành Âm nhạc tại lễ trao giải.

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin là giải thưởng cấp tỉnh, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đây là giải thưởng cao quý, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm, tác giả đã có nhiều đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết và sự sáng tạo đối với sự phát triển văn học - nghệ thuật của tỉnh. Đồng thời, giải thưởng cũng là sự động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt trao giải A, chuyên ngành Âm nhạc cho tác giả Linh Nga Niê Kdăm (giữa), 

Qua thời gian phát động, Hội đồng Giải thưởng đã nhận được 192 tác phẩm của 91 tác giả thuộc 8 chuyên ngành tham dự (riêng chuyên ngành Kiến trúc không có tác phẩm tham dự giải). Hội đồng đã tổ chức phân loại và gửi tác phẩm đến các thành viên Ban Giám khảo để thẩm định độc lập đối với các chuyên ngành: Âm nhạc, Văn xuôi, Thơ, Văn nghệ dân gian, Sân khấu biểu diễn và Điện ảnh; riêng hai chuyên ngành Nhiếp ảnh và Mỹ thuật được tổ chức thẩm định tập trung tại tỉnh Đắk Lắk. Tất cả các tác phẩm đều được thẩm định bởi các nhà nghiên cứu, nhà lý luận, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và uy tín trong cả nước, đảm bảo tính khách quan và công tâm.

Trên cơ sở kết quả chấm của Ban Giám khảo, Hội đồng Giải thưởng đã thống nhất công nhận 59 tác phẩm đạt giải, bao gồm: 6 giải A, 13 giải B, 17 giải C và 23 giải Khuyến khích.

Trâ
Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Hồng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng trao giải cho các tác giả đạt giải ở chuyên ngành Mỹ thuật.

Theo đánh giá của hội đồng giải thưởng, các tác phẩm tham dự giải lần này có chất lượng khá đồng đều. Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, bám sát thực tiễn đời sống, thể hiện rõ dấu ấn sáng tạo cá nhân. Các tác phẩm ở mọi lĩnh vực đều phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa các dân tộc Đắk Lắk; nhiều tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giàu giá trị nhân văn, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và cổ vũ phong trào sáng tác nghệ thuật trên địa bàn.

Các
Các tác giả đạt giải ở chuyên ngành Nhiếp ảnh nhận giải.

Các tác phẩm đã góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh; tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng, gương người tốt, việc tốt trong kháng chiến cũng như trong lao động, xây dựng quê hương. Đồng thời, giải thưởng góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu mạnh, xứng đáng là trung tâm của khu vực Tây Nguyên.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc