Ea Nuôl nỗ lực giảm nghèo thông tin từ cơ sở
Với đặc thù gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bài toán giảm nghèo thông tin ở xã Ea Nuôl được kết hợp giữa sự bền bỉ của truyền thanh truyền thống và sự nhạy bén của công nghệ số.
Đầu tư, củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở
Sau sáp nhập, xã Ea Nuôl có tổng diện tích tự nhiên khoảng 110,67 km², dân số 42.773 người, với 9.532 hộ dân sinh sống tại 46 thôn, buôn. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 48% dân số, đặt ra không ít thách thức trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách.
Trong bối cảnh đó, giảm nghèo thông tin được địa phương xác định là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững trên địa bàn.
![]() |
| Hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Ea Nuôl. |
Những năm qua, Ea Nuôl đặc biệt quan tâm đầu tư, củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở, qua đó, bảo đảm thông tin được truyền tải đồng bộ, kịp thời tới 100% thôn, buôn.
Hệ thống loa truyền thanh của xã phát sóng đều đặn vào các khung giờ: 5 đến 7 giờ, 11 giờ đến 11 giờ 45 phút và 17 giờ đến 19 giờ hằng ngày với nội dung được lồng ghép linh hoạt giữa thông tin của đất nước, của tỉnh với các vấn đề thiết thực của địa phương. Từ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đến tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… đều được chuyển tải kịp thời đến người dân.
Gắn bó với hệ thống truyền thanh xã suốt 12 năm qua, giọng đọc của chị Đặng Thị Thúy Thanh, phát thanh viên của xã đã trở nên quen thuộc với bà con Ea Nuôl. Chị chia sẻ, trong năm, xã đã tiếp và phát sóng tổng cộng 1.635 giờ, trong đó đài xã 210 giờ. Đồng thời, xã xây dựng và phát sóng 39 chương trình phát thanh chuyên đề do địa phương thực hiện, tập trung phản ánh công tác giảm nghèo, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống…
![]() |
| Phát thanh viên xã Ea Nuôl truyền tin tức, thông tin thời sự trong ngày đến người dân qua hệ thống truyền thanh. |
Chị Huyền Niê (buôn Knia 1) chia sẻ: “Với bà con mình, loa truyền thanh thiết thực lắm. Sáng nào mình cũng nghe để biết hôm nay thời tiết thế nào, xã có thông báo gì mới hay không. Nhiều kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi bổ ích cũng từ hệ thống truyền thanh này cung cấp, mang hiệu quả thiết thực cho gia đình mình”.
Đa dạng hình thức tuyên truyền
Không dừng lại ở việc duy trì hệ thống truyền thanh truyền thống, Ea Nuôl đã, đang từng bước hiện đại hóa công tác truyền thông cơ sở. Năm 2024, xã Ea Nuôl (cũ) đã lắp đặt 23 bộ loa truyền thanh thông minh tại các thôn, buôn trên địa bàn của xã (cũ).
Mới đây, địa phương đang đầu tư hệ thống loa truyền thanh thông minh tại các điểm trọng yếu như thôn 18B, thôn Ea Kning và thôn 16. Hệ thống truyền thanh thông minh này có nhiều ưu điểm vượt trội như không cần dây dẫn, gọn nhẹ, dễ vận hành; chất lượng âm thanh trong, rõ, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đặc biệt, hệ thống cho phép chính quyền địa phương truyền tải thông tin thông qua các thiết bị phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, PC, giúp việc tuyên truyền linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.
Song song với đó, xã cũng đẩy mạnh hành chính số trong cung cấp thông tin cho người dân. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở xã và các thôn, buôn; đồng thời được số hóa thông qua hình thức quét mã QR. Trang Facebook của xã cũng được thành lập, trở thành kênh truyền thông hữu hiệu trong việc cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nổi bật của địa phương.
![]() |
| Xã Ea Nuôl thành lập Fanpage để kịp thời cập nhật, lan tỏa thông tin đến mọi người dân trên địa bàn. |
Bên cạnh truyền thanh và truyền thông số, Ea Nuôl còn chú trọng cổ động trực quan. Trong thời gian qua, xã đã triển khai in 85 m² băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh, địa phương. Xã cũng tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã, chỉ đạo treo cờ, trang trí cổ động tại trụ sở và khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức chính trị trong nhân dân.
Ông Bùi Hồng Thành, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ea Nuôl, chi sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho địa phương đầu tư, hoàn thiện hệ thống truyền thanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để thông tin thực sự đến được với từng người dân, từng thôn, buôn”.
Bảo Minh
































Ý kiến bạn đọc