Multimedia Đọc Báo in

Thi công xuyên Lễ trên công trường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

20:22, 01/01/2026

Gác lại niềm vui đoàn viên trong ngày đầu năm mới, trên đại công trường Dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, nhịp độ lao động vẫn hối hả không ngơi nghỉ.

Giữa nắng gió đại ngàn, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn kiên trì bám trụ trận địa, thi công xuyên lễ với quyết tâm cao nhất để khơi thông mạch máu giao thông trọng điểm đúng lộ trình.

Gác niềm riêng vì việc chung

Tại gói thầu số 03 đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc, không khí lao động diễn ra rất khẩn trương. Dưới cái nắng đặc trưng của Tây Nguyên, cán bộ, kỹ sư và công nhân của Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) đang hối hả thảm nhựa mặt đường, nỗ lực cán đích theo đúng lộ trình đã cam kết.

Máy móc, thiết bị được huy động  trên công trường cao tốc dịp Tết Dương lịch 2026.
Máy móc, thiết bị được huy động trên công trường cao tốc dịp Tết Dương lịch 2026.

Anh Bùi Văn Hạnh (trú tại xã Hòa Phú, Công ty CC1) – người đã gắn bó với dự án này hơn hai năm nay chia sẻ, dù nhà cách điểm thi công không xa nhưng vì nhiệm vụ chung, anh và nhiều đồng nghiệp đã tự nguyện gác lại niềm vui đoàn viên để bám máy, bám đường. Thậm chí, có những ngày cao điểm hoặc khi phải trực bảo vệ thiết bị, anh chỉ kịp tranh thủ về thăm vợ con một, hai tiếng đồng hồ rồi lại tất tả quay lại công trường.

"Tinh thần của anh em là tự nguyện. Nếu thời tiết thuận lợi, nắng ráo, chúng tôi sẽ tập trung làm hết sức, không nghỉ lễ để kịp tiến độ chủ đầu tư đề ra” – anh Hạnh bộc bạch. Dịp Tết Dương lịch năm nay, thời tiết tại Đắk Lắk rất ủng hộ, đây là "cơ hội vàng" để đơn vị tranh thủ tối đa từng giờ, từng phút đẩy nhanh việc thảm nhựa, sớm hoàn thiện mạch máu giao thông này.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A tặng quà động viên tinh thần kỹ sư, công nhân của Công ty CC1.
Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A tặng quà động viên tinh thần kỹ sư, công nhân của Công ty CC1.

Tại gói thầu số 01 đoạn qua xã Ea Ô, kỹ sư Lê Văn Hoàn, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tập đoàn Sơn Hải vẫn tất bật điều phối từng mũi thi công. Trong khi cả nước đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, anh Hoàn cùng hơn 200 cán bộ, công nhân tại đây vẫn miệt mài bám trụ, duy trì nhịp độ làm việc xuyên suốt trên công trường. Với họ, mục tiêu cao nhất là bám sát kế hoạch, tiến độ, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa dự án về đích đúng hẹn.

Công nhân Tập đoàn Sơn Hải thi công hạng mục khe co giãn tại gói thầu xây lắp số 01.
Công nhân Tập đoàn Sơn Hải thi công hạng mục khe co giãn tại gói thầu xây lắp số 01.

Gắn bó với các cung đường cao tốc từ những ngày đầu, anh Hoàn thấu hiểu hơn ai hết những hy sinh của nghề “đi trước mở đường”. Vì yêu cầu khẩn trương của một công trình trọng điểm, trung bình 2 đến 3 tháng anh mới có dịp về thăm gia đình tại quê nhà Quảng Trị.

Lần đầu tiên tham gia thi công tại Đắk Lắk trên tuyến cao tốc dài 16,5 km này, anh Hoàn không giấu được sự xúc động trước tình cảm của con người nơi đây. "Người dân Đắk Lắk rất thân thiện và chân tình”, anh chia sẻ.

Công trường là nhà

Anh Hà Duy Khánh (ngụ tỉnh Quảng Trị), công nhân thuộc Tập đoàn Sơn Hải bộc bạch, hơn một năm bám trụ tại công trường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, anh xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Với hơn mười năm thâm niên theo sát các dự án giao thông trải dài từ Bắc chí Nam, việc ăn Tết xa nhà hay thi công xuyên lễ đối với anh đã trở thành lẽ thường tình của đời thợ cầu đường.

"Nhớ vợ, nhớ con và mái ấm gia đình lắm chứ, nhưng vì việc chung nên phải cố gắng. May mắn là những ngày lễ này, anh em chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ Tập đoàn và chủ đầu tư. Sự thấu hiểu ấy như liều thuốc tinh thần quý giá, giúp chúng tôi vững tay máy để đưa dự án về đích", anh Khánh trải lòng.

Ông Đặng Thọ Dần, giám đốc Điều hành Dự án thành phần 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk – Ban A) cho biết, Dự án đã thông xe kỹ thuật vào 19/12 vừa qua, đến nay khối lượng tổng thể đạt khoảng 90%.

Để hoàn thành toàn bộ tuyến chính, sẵn sàng bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 14/2 nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động đang được đẩy lên mức cao nhất. Tất cả các nhà thầu đều đã chủ động đăng ký và triển khai phương án thi công xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khẳng định quyết tâm bám sát tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Đến cuối tháng 1/2026, chủ đầu tư sẽ rà soát lại các hạng mục,

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu xây lắp Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đạt khoảng 90% khối lượng.
Đến thời điểm hiện tại, gói thầu xây lắp Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đạt khoảng 90% khối lượng.

Song song với việc đẩy nhanh tốc độ, công tác kiểm tra, đôn đốc cũng được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Ban A thường xuyên có mặt trực tiếp tại hiện trường để giám sát các mũi thi công, đồng thời kịp thời động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường.

Ông Dần nhấn mạnh, Ban A yêu cầu các đơn vị thi công phải chú trọng hài hòa lợi ích, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và thưởng lễ xứng đáng cho người lao động. Sự quan tâm sát sao này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho công nhân mà còn tạo động lực to lớn để toàn công trường phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc