Multimedia Đọc Báo in

Trung bình mỗi ngày trên địa bàn Dak Lak xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

15:44, 10/03/2011

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong tháng 2, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (TNGT), làm chết 1 người. Theo đó, đã xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 22 người, hư hỏng 6 ôtô, 43 môtô, so với tháng trước tăng 6 vụ, 8 người chết và 6 người bị thương.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người tham gia giao thông đi không đúng làn đường, phần đường (20 vụ), không chú ý quan sát (4 vụ), vượt sai quy định (2 vụ), không làm chủ tốc độ (2 vụ), không nhường đường (1 vụ), sử dụng rượu bia (1 vụ), lỗi của người đi bộ (1 vụ), không rõ nguyên nhân (1 vụ).

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ

Tuyến đường thường xảy ra tai nạn: quốc lộ (16 vụ), đường nông thôn (10 vụ), tỉnh lộ (4 vụ), đường nội thị (2 vụ). Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu từ 12 giờ đến 24 giờ (28 vụ).

Đáng chú ý, đối tượng gây tai nạn phần lớn trong độ tuổi từ 18 đến dưới 27 tuổi (18 vụ).

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 9.218 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1.846 phương tiện, ra quyết định xử phạt hành chính 7.748 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ 100 triệu đồng.

Phòng CSGT- CA tỉnh cũng cho biết, thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện, trong tháng có  5.257 môtô đăng ký mới, nâng tổng số môtô hiện đang quản lý lên 667.756 xe.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.