Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột: Duy trì nền nếp, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

20:45, 06/07/2015

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2015, thời gian qua, bên cạnh việc tập trung củng cố Hội đồng thi đua, Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự thành phố đã xây dựng mục tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và tổ chức phát động đến 100% cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Trong đó kết quả nổi bật nhất là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thành phố xây dựng đủ 100% đầu mối tổ chức các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao, quân số sắp xếp đạt 97%; tổ chức huấn luyện cho 119/138 đầu mối dân quân tự vệ, quân số tham gia đạt 86,5%, kết quả đạt khá.

Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho lực lượng tự vệ thành phố.
Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho lực lượng tự vệ thành phố.

Để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, BCH Quân sự thành phố tập trung xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện; duy trì nền nếp chế độ kiểm tra, bảo quản vũ khí thiết bị kỹ thuật, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác hậu cần cũng có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm thực hiện các mặt tài chính, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Qua kết quả đánh giá hưởng ứng các mục tiêu thi đua, BCH Quân sự thành phố đạt 95,18 điểm/100 điểm.

 Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.