Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

16:48, 22/06/2015

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua song song với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã đẩy mạnh công tác dân vận thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Theo đó bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai nhiều hình thức dân vận hiệu quả, cụ thể để hưởng ứng, như: tham gia đảm nhận “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đơn vị kết nghĩa; thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo tại bếp ăn tập thể”, lấy quỹ triển khai hoạt động dân vận; chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận…Ngoài ra đơn vị còn tích cực hưởng ứng phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Ngày vì người nghèo”… Kết quả trong vòng 5 năm (2010-2015), lực lượng vũ trang thành phố đã đóng góp trên 70 triệu đồng, tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ; phát động 3 đợt quyên góp, tặng 350 kg gạo, 350 bộ quần áo, 4 con bò giống cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yang Mao (huyện Krông Bông); huy động hàng nghìn lượt ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, làm đường giao thông nông thôn…

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại buôn Kdun (xã Cư Êbur).
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại buôn Kdun (xã Cư Êbur).

Qua triển khai các hoạt động dân vận, lực lượng vũ trang thành phố đã tiến hành lồng ghép, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, tham mưu cho thành phố giải quyết những vụ việc phức tạp mới phát sinh cũng như tích cực tham mưu, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.