Thí điểm gì mà ... lớn quá!
Nghĩa đầy đủ của từ “thí điểm” là thử thực hiện trong phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm. Và trong đề án "Thí điểm trồng cây cao su trên đất rừng khộp" (chủ yếu ở hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp) đã được UBND tỉnh phê duyệt thì dù sao, đến năm 2015, tổng diện tích trồng cũng sẽ “chỉ” dừng lại ở 1.940 ha. Quy hoạch, đề án, chủ trương là vậy, nhưng chẳng hiểu “thí điểm” kiểu gì mà đến nay, tổng diện tích cây cao su trồng trên đất rừng khộp đã lên đến 4.446 ha. Một khi chưa có kết quả thí điểm mà diện tích đã tăng tràn lan, thì thật nguy hiểm. Đây là là loại cây lần đầu tiên được trồng thử nghiệm trên một vùng đất mới mà trước đó các nhà khoa học đã cảnh báo gay gắt về tính hiệu quả của nó. Điều đáng nói ở đây là việc có rất nhiều hộ nông dân khi thấy các doanh nghiệp trồng cao su thì họ cũng trồng theo, trong khi các cơ quan chức năng đã không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn diện tích phát sinh ngoài kế hoạch. Một vấn đề nữa không kém phần quan trọng là trong việc “thí điểm” trên, tuy đã “thử”, nhưng chưa hề có “nghiệm”, vì vậy, các cơ quan quản lý, các nhà khoa học cần sớm bắt tay vào việc đánh giá hiệu quả, sớm đưa ra kết luận cuối cùng để người nông dân có hướng giải quyết, hạn chế tối đa những hệ lụy do trồng cao su trên đất rừng khộp gây nên.
Giang Nam
Ý kiến bạn đọc