Multimedia Đọc Báo in

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh tại khu vực Tây Nguyên

10:58, 10/10/2018

Thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, tính từ đầu năm đến ngày 4-10, khu vực Tây Nguyên ghi nhận 1.161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM), giảm 60% so với cùng kỳ năm 2017 (2.645 ca).

Tuy nhiên trong các tháng gần đây số ca bệnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong tháng 9 vừa qua số ca bệnh được ghi nhận tăng gấp đôi các tháng trước đó.

Vệ sinh khu vui chơi của học sinh phòng bệnh tay chân miệng tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Vệ sinh khu vui chơi của học sinh phòng bệnh tay chân miệng tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh TCM, để chủ động phòng chống, không để dịch bệnh TCM bùng phát, kéo dài và hạn chế số người tử vong do TCM tại các tỉnh trong khu vực, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có công văn đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh tại cộng đồng; thường xuyên theo dõi ca bệnh và lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh TCM cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; củng cố đội chống dịch cơ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch…

Kim Oanh 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.