Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên:

Bế mạc Hội thao cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên khối thi đua số 11

11:03, 10/01/2011

Chiều 9-1, tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Tây Nguyên, Hội thao cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (HSSV) khối thi đua số 11 đã chính thức khép lại sau 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-1) thi đấu sôi nổi. PGS.TS Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên; Thạc sĩ Nguyễn Doãn Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đại tá Lương Đình Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa 3 - Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành hữu quan đã tới dự.

DSCF3878.JPG

PGS.TS Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Trường Đại Học Tây Nguyên (thứ 3 từ trái qua) trao Giải Vô địch môn bóng đá mini 5 người cho đội bóng đá Trường Trung cấp Nghề Dak Lak.


Hội thao lần này chính thức có 190 vận động viên đến từ 8 đơn vị trực thuộc khối, gồm: Đại học Tây Nguyên (ĐHTN), Cao đẳng Sư phạm Dak Lak, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) Dak Lak, Trung cấp Y tế Dak Lak, Trung cấp Nghề Dak Lak, Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, Văn hóa 3 - Bộ Công an và Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên; tham gia thi đấu ở 3 môn (Bóng chuyền, bóng đá mini và cầu lông).

Đội bóng chuyền nữ ĐHTN giành ngôi Vô địch ở khối HS-SV.

Kết quả:

Khối cán bộ, công nhân, viên chức:
Môn cầu lông: Đơn nam: Nhất, Phạm Hữu Phúc (Cao đẳng Nghề TNDT Tây Nguyên); Nhì, Phạm Thanh Hồng (Văn hóa 3 - Bộ Công an); Ba, Phạm Văn Phong (ĐHTN). Đôi nam: Nhất, Lê Ánh Dương - Hoàng Khánh Bảo (ĐHTN); Nhì, Phạm Thanh Hồng - Trần Xuân Huy (Văn hóa 3 - Bộ Công an); Ba, Trần Ngọc Sơn Hùng - Dư Đình Chuyên (Cao đẳng Nghề TNDT Tây Nguyên). Môn bóng đá mini 5 người: Nhất, Trung cấp Nghề Dak Lak; Nhì, Cao đẳng VHNT Dak Lak; đồng hạng Ba, ĐHTN và PTDTNT Tây Nguyên.

Khối HS-SV:
Môn bóng chuyền nam: Nhất, Cao đẳng Nghề TNDT Tây Nguyên; Nhì, ĐHTN; Ba, Cao đẳng Sư phạm Dak Lak. Môn bóng chuyền nữ: Nhất, ĐHTN; Nhì, Cao đẳng Sư phạm Dak Lak; Ba, Cao đẳng VHNT Dak Lak.

T.H

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Làm báo thời công nghệ số
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.