Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

17:36, 31/07/2014

Chiều 30-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hiếu đã tiếp và làm việc với  Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương do ông Cao Anh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương làm trưởng đoàn về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) năm 2014 trên địa bàn Dak Lak.
    

Các đại biểu tham gia buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo phương án PCLB-TKCN năm 2014, Dak Lak tập trung thực hiện tốt phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Bố trí thiết bị, phương tiện và dự phòng lương thực, thuốc men đến cấp thôn, xã và kinh phí dự phòng đến cấp huyện theo phương châm “4 tại chỗ”, đã cơ bản đầy đủ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có bão, lũ xảy ra.

ảnh
Ông Cao Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Các địa phương, đơn vị liên quan trong tỉnh đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ, đập khi có mưa lũ. Tuy nhiên, về lâu dài, tỉnh cần được Trung ương bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình...

ảnh
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Văn Chung báo cáo tình hình phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp, ông Cao Anh Dũng đánh giá cao phương án PCLB-TKCN năm 2014 của Dak Lak, đồng thời lưu ý địa phương trong công tác dự báo cần chính xác và nhanh chóng; nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn về vận hành liên hồ chứa để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão; các sở: Công thương, GT-VT nắm chắc số lượng hàng dự trữ, phương tiện giao thông để ứng phó kịp thời khi có sự cố…

Thuận Nguyễn
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.