Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Drak: Bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 120 hộ tham gia Dự án Flitch

07:01, 07/03/2014

UBND huyện M’Drak vừa tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân tham gia Dự án Flitch (Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống người dân Tây Nguyên) tại 2 xã Ea Trang và Cư Prao.

Theo đó, UBND huyện M’Drak đã trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho  hơn 443 diện tích rừng trồng của 120 hộ dân tham gia Dự án Flitch, trong đó, xã Ea Trang có 90 hộ với 281,52 ha và xã Cư Prao có 30 hộ với 162,38 ha. Việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã tạo điều kiện cho người dân được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng trên diện tích được giao góp phần nâng cao kinh tế hộ gia đình nhằm xóa đói giảm nghèo; đồng thời nâng cao vai trò của người dân trong quản lý bảo vệ rừng bền vững.     

Dự án Flitch được triển khai tại huyện M’Drak từ năm 2009 nhằm hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất và cải tạo vườn. Theo thỏa thuận, bên cạnh việc được hỗ trợ kinh phí 500USD/ha rừng trồng mới (giải ngân trong 4 năm), người dân tham gia trồng rừng dự án còn được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho diện tích rừng trồng. Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai tại huyện M’Drak, Dự án Flitch đã trồng được 1.089,02 ha, đạt 77,05% kế hoạch, trong đó có 867,39 ha rừng trồng mới và 221,63 ha cải tạo vườn hộ với 1.317 hộ dân tham gia thuộc 4 xã Ea Trang, Cư Prao, Cư Mta và Cư San. Dự án dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2014.

Dự kiến đến tháng 6-2014, UBND huyện M’Drak sẽ tiếp tục trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho những hộ dân tham gia trồng rừng dự án tại 2 xã còn lại là Cư Mta và Cư San. Được biết, M’Drak cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân tham gia trồng rừng theo Dự án Flitch.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.