Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức cà phê thế giới giảm dự báo sản lượng

16:37, 11/11/2011
Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa hạ dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2011 - 2012 (tháng 10-2011 - tháng 9-2012) do mưa liên tục ở châu Á và Mỹ La tinh phá hoại cây trồng. Theo ICO, thế giới chỉ sản xuất 127,4 triệu bao cà phê trong vụ bắt đầu từ tháng trước, thấp hơn so với 129,5 triệu bao dự báo hồi tháng 9 và kém xa con số 133,6 triệu bao đạt được trong niên vụ 2010 - 2011.
T
Tổ chức Cà phê Quốc tế cho rằng sự sụt giảm gần đây của giá cà phê là do đầu cơ và nó không phản ánh bản chất cung cầu. Thế giới sẽ thiếu hụt 7 triệu bao cà phê trong vụ này.
Trong báo cáo vừa phát đi, ICO cho biết, thời tiết xấu đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây cà phê nhiều nước, đặc biệt là Trung Mỹ và Indonesia. Việt Nam và Ấn Độ cũng chịu tác động không nhỏ. Sản lượng của Guatemala, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai ở Trung Mỹ dự báo giảm 8,9% xuống 3,6 triệu bao trong vụ này, trong khi của El Salvador sẽ mất 21% xuống 1,45 triệu bao.
imgp36881.jpg
Sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ thấp hơn vụ trước 18,5 triệu bao.
ICO dự báo sản lượng của Colombia sẽ giảm năm thứ 4 liên tiếp và còn phải mất nhiều thời gian mới quay về mức trên 10 triệu bao như năm 2007 - 2008. Sản lượng cà phê niên vụ 2011 ở Ấn Độ dự báo sẽ giảm 16% xuống 5,5 triệu bao.
v
Dự báo về giá cà phê trong năm 2012, ICO cho rằng sự sụt giảm gần đây của giá cà phê đã không thể hiện đúng cán cân cung cầu và đó là do đầu cơ. Tổ chức này dự báo giá cà phê sẽ hồi phục và duy trì mức cao trong năm tới, khi lượng cà phê sản xuất ra kém 7 triệu bao so với nhu cầu.
Ngoài ra, ICO khẳng định thời tiết ở châu Phi sẽ đẩy tăng sản lượng của các nước. Ethiopia có thể tăng 27% sản lượng vụ này lên 6,35 triệu bao, trong khi Bờ Biển Ngà sẽ thu hoạch 1,6 triệu bao.
G.T ( Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Vững tin vươn tầm trong kỷ nguyên mới - Kỳ cuối: Chung sức, đồng lòng kiến tạo tương lai
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc lịch sử của một chặng đường mới, mà còn là lời hiệu triệu hành động: thống nhất ý chí, tập trung nguồn lực, chuyển khát vọng phát triển thành chương trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng…