Multimedia Đọc Báo in

Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu vi phạm quy định kinh doanh

11:08, 22/02/2011

Tiếp tục đợt kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu (XD) trên địa bàn tỉnh, ngày 21-2, lực lượng QLTT đã phát hiện thêm 10 doanh nghiệp (DN), cửa hàng bán lẻ XD vi phạm các quy định kinh doanh.

 

a
Lượng dầu tại các điểm bán lẻ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ
Cụ thể: cửa hàng XD Trần Bình trọng (xã Xuân Phú huyện Ea Kar) đóng cửa do hết hàng  từ ngày 19-2; DN tư nhân Văn Tùy (xã Tam giang huyện Krông Năng) tự ý tăng giá bán dầu từ 15.000 lên 17.000 đồng/lít; 8 DN trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Buk chỉ bán xăng không bán dầu do hết dầu  từ ngày 20-2. Trong đó, nhiều DN là đại lý của Tổng Công ty XD Quân đội khu vực 3 và của Công ty XD Nam Tây Nguyên.

Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày qua, Chi cục QLTT tỉnh đã phát hiện 59 đại lý bán lẻ xăng dầu vi phạm các quy định kinh doanh với nhiều hình thức: hoạt động cầm chừng, giảm số lượng bán ra, tự ý tăng giá bán, đóng cửa điểm bán hàng. Theo đánh giá của Chi cục, hiện tại lượng dầu tại các điểm bán lẻ chỉ đáp ứng đủ 30% nhu cầu tiêu thụ.

Hiện  nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra tình hình kinh doanh XD  trong toàn tỉnh, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, có nhu cầu tiêu thụ XD cao như Ea Kar, Ea H’leo, Krông Buk, Buôn Hồ...Ngày mai, 23-2, Sở Công thương sẽ có cuộc họp giữa các DN đầu mối với các địa lý bán lẻ XD trên địa bàn để  tìm nguyên nhân, giải pháp lập lại trật  tự trong kinh doanh XD. 

Thông tin về diễn biến thị trường XD sẽ tiếp tục được cập nhật trên DakLak Online .

Hoa Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.