Multimedia Đọc Báo in

Dự báo khí tượng thủy văn từ ngày 11-11 đến ngày 20-11 các khu vực trên phạm vi tỉnh Dak Lak

14:30, 12/11/2010
I/ Tình hình khí tượng:
Trong 10 ngày qua, thời tiết tỉnh Dak Lak chịu ảnh hưởng: Rìa rìa nam áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Thời tiết phổ biến năm sáu ngày đầu nhiều mây có mưa (riêng khu vực phía Đông và một phần phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa tất to). Bốn năm ngày cuối nhiều mây có mưa rải rác (khu vực phía đông và một phần phía Nam tỉnh có mưa vừa). Lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (TBNNCTK).
 
+ Dự báo:
Trong 10 ngày tới, thời tiết tỉnh Dak Lak chịu ảnh hưởng: rìa nam áp cao lạnh lục địa, được tăng cường vào thời kỳ giữa. Thời tiết các khu vực, một hai ngày đầu và hai ba ngày cuối mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, ba bốn ngày giữa nhiều mây, có mưa rải rác riêng khu vực phía Đông và một phần phía Nam tỉnh có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa cả tuần phổ biến đạt thấp hơn so với TBNNCTK. Gió đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4.
 
Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:
 
*Khu vực phía Đông tỉnh:
- Nhiệt độ không khí:
+ Trung bình: 22.0 – 23.0oC; thấp nhất: 18.0 – 20.0oC; cao nhất: 28.0 – 30.0oC.
+ Lượng mưa: 80.0 – 120.0mm.
 
*Khu vực phía Đông Bắc tỉnh:
- Nhiệt độ không khí:
+ Trung bình: 20.0 – 21.00C; thấp nhất: 16.0 – 18.0oC; cao nhất: 27.0 – 29.0oC.
+ Lượng mưa: 30.0 – 50.0mm.
 
*Khu vực trung tâm tỉnh:
- Nhiệt độ không khí:
+ Trung bình: 20.0 – 23.0oC; thấp nhất: 17.0 – 19.0oC; cao nhất: 28.0 – 30.0oC.
+ Lượng mưa: 30.0 – 50.0mm, có nơi lớn hơn.
 
*Khu vực tây bắc tỉnh:
- Nhiệt độ không khí:
+ Trung bình: 23.0 – 24.0oC; thấp nhất: 18.0 – 20.0oC; cao nhất: 30.0 – 32.0oC.
+ Lượng mưa: 10.0 – 20.0mm.

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.