Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra các điểm sạt lở đất nguy hiểm tại xã Cư Pui
Sáng 10/1, Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa các điểm sạt lở đất và khu vực có nguy cơ cao sạt lở trên địa bàn xã Cư Pui. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.
Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại nhiều khu dân cư thuộc các thôn: 1, 2, Ea Uôl, Cư Tê, Ea Bar và buôn Cư Phiăng (xã Cư Pui). Qua đó, Đoàn ghi nhận trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất với mức độ khác nhau, một số vị trí có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, tài sản của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tính mạng trong mùa mưa lũ.
![]() |
| Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra sơ đồ một số điểm sạt lở tại xã Cư Pui... |
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND xã Cư Pui cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ trong năm 2025, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, lũ quét tại các khu dân cư, đặc biệt ở những khu vực có địa hình đồi núi dốc, nền đất yếu.
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ, kịp thời tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời tiến hành rà soát, thống kê các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó.
![]() |
| ... kiểm tra thực địa thực địa một trong số các điểm sạt lở. |
Qua rà soát ban đầu, toàn xã Cư Pui có 35 hộ dân với 196 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và lũ quét, trong đó nhiều hộ phải di dời khẩn cấp.
Cụ thể, khu vực thôn 1, thôn 2 và buôn Cư Phiăng có 23 hộ với 106 nhân khẩu; khu vực thôn Ea Uôl, thôn Cư Tê và thôn Ea Bar có 12 hộ với 90 nhân khẩu đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao sạt lở.
![]() |
| Đoàn công tác nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về phương án tái định cư số 1... |
Trước thực tế địa hình phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng và nguy cơ tái diễn sạt lở trong thời gian tới, UBND xã Cư Pui kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn sớm tổ chức đánh giá chi tiết mức độ ổn định địa chất, phân loại mức độ nguy hiểm tại từng vị trí.
Đây sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư lâu dài, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho người dân.
![]() |
| ... kiểm tra thực tế phương án tái định cư số 2... |
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với địa phương, sớm có kết luận chuyên môn bằng văn bản về mức độ nguy hiểm của từng khu vực sạt lở.
Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, trong đó đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống lâu dài cho người dân sinh sống tại các vùng có nguy cơ sạt lở.
Lê Thành







![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_4_20260107174053.png?width=500&height=-&type=resize)

























Ý kiến bạn đọc