Multimedia Đọc Báo in

Vốn 1719 góp phần nâng chất giáo dục vùng dân tộc thiểu số

08:05, 17/12/2025

Những năm gần đây, nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719) đã góp phần quan trọng giúp các trường học được đầu tư về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Kiện toàn cơ sở vật chất

Từ nguồn vốn Chương trình 1719, nhiều trường học đã được đầu tư xây dựng phòng học lớn, phòng thực hành hiện đại, trang bị thiết bị dạy học phù hợp; xây dựng các sân tập thể thao rộng rãi để học sinh vui chơi và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài trời, phát triển về thể chất và tinh thần. Ngoài ra, học sinh còn được hỗ trợ ăn ở, chi phí học tập, đi lại; giáo viên có nhiều ưu đãi để yên tâm bám lớp.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Bội Châu (xã Ea Trang) mỗi năm có khoảng 450 học sinh, trong đó có 120 học sinh nội trú, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 98,8%. Trong đó, có nhiều học sinh nhà cách trường khoảng 10 km nên việc đi lại và học tập rất khó khăn.

Toàn cảnh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Bội Châu (xã Ea Trang).

Từ khi trường được đầu tư xây dựng nhà ở bán trú, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ…, việc học của các em học sinh đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thầy Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà ở nội trú được xây dựng đã giúp nhà trường giải quyết được khó khăn lớn nhất lâu nay là nơi ăn chốn ở an toàn cho các em học sinh. Khi được ở nội trú, học sinh được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, việc học tập thuận lợi hơn trước. Các em không chỉ đi học chuyên cần, có thêm nhiều thời gian để học tập nên hiểu bài sâu hơn mà còn dễ dàng hỏi bài, trao đổi với thầy cô các vấn đề liên quan đến cuộc sống sau giờ học chính khóa. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tại trường được nâng cao hơn so với trước”.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT N’ Trang Lơng (phường Thành Nhất) cũng được kiện toàn cơ sở vật chất để chăm lo tốt hơn cho học sinh. Thầy Bùi Xuân Lễ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT N’ Trang Lơng cho biết, trường có hơn 600 học sinh, chủ yếu là học sinh ở nội trú. Ngoài sửa chữa các phòng học và các công trình liên quan, trường còn được đầu tư mới dãy ký túc xá 3 tầng với 24 phòng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh ở nội trú.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Mỗi năm Trường PTDTNT THCS Ea Súp (xã Ea Súp) có khoảng 140 học sinh; trong đó có 90% học sinh là con em đồng bào DTTS từ các thôn, buôn xa trung tâm, 10% học sinh có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhờ nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 1719, năm 2024 Trường PTDTNT THCS Ea Súp đã đưa vào hoạt động một dãy nhà 2 tầng (gồm 4 phòng học bộ môn và phòng phục vụ cho công tác quản lý học sinh nội trú); nhà sinh hoạt cộng đồng; hệ thống phòng cháy chữa cháy; nâng cao mặt bằng sân trường và xây dựng hệ thống mương thoát nước.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N’ Trang Lơng (phường Thành Nhất) trong giờ ra chơi.

Thầy Lê Phi Hùng, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Ea Súp cho biết, cơ sở vật chất hiện tại của nhà trường đáp ứng được yêu cầu tổ chức nội trú an toàn theo quy định; nhờ vậy chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh ngày càng nâng cao, không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Cùng với kiện toàn cơ sở vật chất, nhà trường đang từng bước số hóa công tác quản lý, điều hành theo định hướng của Bộ GD-ĐT về chuyển đổi số trong giáo dục.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ea Súp Trần Ngọc Hoàng, thành công của các chính sách giáo dục đối với vùng DTTS trong nhiều năm đã góp phần nâng cao trình độ dân trí. Số lượng con em các buôn làng đậu đại học, cao đẳng hay đi học nghề ngày càng nhiều. Từ đó tạo ra đội ngũ lao động có trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc