Khi người trẻ Ea Riêng ra nước ngoài làm việc
Từ những rẫy cà phê già cỗi thu nhập bấp bênh, nhiều gia đình ở xã Ea Riêng đã tìm được lối thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoài. Không chỉ mang về nguồn thu nhập ổn định, con đường này còn giúp người dân thay đổi tư duy làm ăn, hình thành tác phong lao động mới, tạo nền tảng vươn lên bền vững cho vùng nông thôn.
Gia đình em Vũ Thị Thu Trang (thôn 18) từng là hộ nghèo của xã. Cả nhà trông chờ vào khoảng 5 sào cà phê, năm được mùa năm mất. Sau khi học xong phổ thông, năm 2016, Trang quyết định sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng lao động, với mong muốn phụ giúp gia đình và tìm cơ hội đổi đời.
Những ngày đầu nơi đất khách không hề dễ dàng. Trang làm việc tại một công ty gia công thiết bị đựng kính áp tròng. Chưa quen môi trường, kinh nghiệm còn non, thu nhập ban đầu chỉ khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng bằng sự kiên trì, chịu khó học hỏi, tay nghề của Trang dần nâng lên, thu nhập tăng theo, có thời điểm đạt khoảng 30 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền tăng ca.
![]() |
| Cán bộ xã Ea Riêng tư vấn hướng nghiệp cho người dân về chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến người lao động. |
“Mỗi tháng em đều gửi tiền về cho bố mẹ để trang trải sinh hoạt, trả nợ và tích cóp làm ăn. Nhờ nguồn thu ổn định ấy, năm 2018, gia đình em chính thức thoát nghèo” - Trang chia sẻ. Đến năm 2024, Trang trở về quê hương, mang theo không chỉ số vốn tích lũy mà còn cả tác phong làm việc kỷ luật, kinh nghiệm sản xuất học được từ nước ngoài. Hiện gia đình đã có 2 ha cà phê, mua thêm đất mặt tiền để kinh doanh, xây dựng nhà cửa khang trang và mở cửa hàng tạp hóa ngay trung tâm xã Ea Riêng. Thời gian tới, Trang dự định học thêm nghề làm đẹp để mở tiệm nail, trang điểm tại nhà, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.
Năm 2020, em gái của Trang là Vũ Thị Kiều Trinh cũng sang Nhật Bản làm việc. Hiện Trinh đã lập gia đình và sinh sống ổn định tại Nhật.
Gia đình bà Mai Thị Minh (thôn 5) trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, vợ chồng quanh năm làm thuê nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Năm 2021, con gái lớn là Hoàng Thị Hiền (SN 2004) sau khi tốt nghiệp phổ thông đã đăng ký đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.
![]() |
| Cán bộ xã Ea Riêng tuyên truyền, phát tờ rơi giới thiệu về hoạt động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. |
“Lúc đầu vợ chồng tôi phản đối dữ lắm, vì con chưa đi đâu xa, sợ không chịu nổi vất vả” - bà Minh nhớ lại. Tuy nhiên, nhờ được chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn cụ thể về chính sách, thủ tục và thị trường lao động, gia đình quyết định vay mượn gần 100 triệu đồng cho con đi. Những ngày đầu con gái sang Nhật, bà không khỏi lo lắng, nhưng nhờ điện thoại thông minh, hai mẹ con thường xuyên gọi video, thấy con ổn định chỗ ở, công việc, bà mới yên tâm.
Theo bà Minh, từ khi con gái có thu nhập, kinh tế gia đình dần khởi sắc. Khoản nợ vay ban đầu được trả dần. Từ năm 2022 đến nay, tháng nào Hiền cũng gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học, trang trải cuộc sống. Hiện em gái kế của Hiền đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh, còn cậu em trai út vừa học xong lớp 12 cũng có nguyện vọng sang Nhật làm việc cùng chị.
Theo UBND xã Ea Riêng, những năm gần đây, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tăng đều qua từng năm, chủ yếu tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Thông qua nhiều kênh tuyên truyền, người dân ngày càng hiểu rõ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là chính sách cho vay vốn ưu đãi để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ đó, xã xác định người lao động có thời hạn ở nước ngoài là một trong những hướng thoát nghèo bền vững, song song với phát triển sản xuất nông nghiệp.
Nhiều trường hợp như anh Hồ Văn Dượng (thôn 14) hay anh Nguyễn Thế Huy (thôn 7) được vay gần 100 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài. Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, ngoài việc gửi tiền về trả nợ, chăm lo gia đình, họ còn tích lũy được kỹ năng nghề, tác phong làm việc công nghiệp và tư duy sản xuất hiện đại - những “vốn liếng” quý giá cho hành trình lập nghiệp khi trở về quê hương.
Ông Phan Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Ea Riêng cho biết, nhiều lao động sau khi về nước đã có vốn tích lũy, mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh dịch vụ, đầu tư sản xuất. Đời sống các gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài hầu hết đều khấm khá hơn trước. Từ thực tế đó cho thấy, đi làm việc ở nước ngoài đang dần trở thành hướng đi lâu dài, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Ea Riêng, mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho nhiều gia đình.
Lê Thành































Ý kiến bạn đọc