Đi qua những ngày bão lũ
Bão lũ đã lùi lại phía sau, nhưng dấu vết của thiên tai vẫn in hằn trên những lồng bè xiêu vẹo, những ruộng vườn xơ xác, những chuồng trại vắng đàn nuôi. Lúc này đây, tinh thần vượt khó, sự chung tay của cộng đồng và quyết tâm khôi phục sản xuất đang tạo nên sức bật mới, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Cộng đồng chung tay tiếp sức
Sau mưa bão, điều người dân cần nhất không chỉ là cứu trợ trước mắt mà là nguồn lực để tái sản xuất, kịp thời khôi phục sinh kế. Vì vậy, ngay khi nước rút, các xã, phường đã khẩn trương rà soát thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ sát thực tế từng vùng, từng nhóm đối tượng. Từ đó, các chương trình hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp được triển khai đồng bộ, đúng thời điểm. Những bao lúa giống, bắp giống, rau màu ngắn ngày, từng đàn con giống gia súc, gia cầm… được trao tận tay người dân, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để họ đứng dậy sau thiên tai.
Cầm trên tay bao lúa giống được Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hỗ trợ, ông Châu Thậm ở khu phố Nam Bình 1 (phường Đông Hòa) mừng đến rơi nước mắt. Ông Thậm cho biết đợt lũ vừa rồi nước ngập lút nhà, hơn 1 tấn lúa của gia đình bị ngâm nước, coi như mất trắng. Lúa giống được hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình ông khôi phục sản xuất mà còn là nguồn động viên lớn để vững tin vượt qua khó khăn.
Còn ông Nguyễn Công Tú (xã Krông Ana) xúc động nói: “Đợt mưa lũ vừa rồi gia đình tôi thiệt hại toàn bộ đàn gà hơn 300 con. Được Công ty TNHH Mavin Austfeed Bình Định hỗ trợ gà giống, tôi có điều kiện gây lại đàn, từng bước ổn định sản xuất sau lũ”.
![]() |
| Đại diện Công ty TNHH Mavin Austfeed Bình Định trao gà giống cho người dân xã Krông Ana. Ảnh: V. Anh |
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, ngành nông nghiệp đã tiếp nhận 1.485 tấn lúa giống và 78,57 tấn bắp giống từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các doanh nghiệp cũng hỗ trợ cho tỉnh 30.000 con gà giống, 90 tấn thức ăn hỗn hợp, 6.000 lít hóa chất sát trùng, 1 tấn chế phẩm diệt khuẩn HAN-CHLOR B cho các xã, phường cùng 65 tấn lúa giống và vật tư phân bón. Toàn bộ đã được phân bổ về các địa phương và cấp phát cho bà con kịp thời khôi phục sản xuất.
Hiện nay, ở nhiều địa bàn, việc hỗ trợ không dừng lại ở tặng con giống, hạt giống mà còn hướng dẫn kỹ thuật. Cán bộ khuyến nông, thú y, thủy sản bám sát cơ sở, tư vấn cách xử lý đất sau ngập úng, cách chọn giống phù hợp, phòng trừ dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ. Cách làm này nhằm giúp nông dân phục hồi sản xuất một cách bền vững, hạn chế thấp nhất tình trạng “mất mùa lần hai”.
![]() |
| Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) tặng bò giống cho một số hộ dân ở xã Hòa Xuân. Ảnh: T. Hương |
Tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh
Từ sự tiếp sức kịp thời ấy, nhịp lao động đã dần trở lại trên nhiều vùng quê. Những thửa ruộng từng ngập sâu nay được cải tạo để kịp gieo sạ, chuồng trại cũng đã được sửa sang để bắt đầu vụ nuôi mới.
Ông Lê Triệu ở thôn Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân) xúc động nói: “Ngay khi vừa hay tin gia đình sẽ được hỗ trợ 1 con bò giống, cả nhà nhanh chóng bắt tay sửa sang, dựng lại chuồng nuôi. Hôm các chiến sĩ Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) đến tặng bò, tôi mừng đến rơi nước mắt. Con bò này là vốn liếng để cả nhà làm lại từ đầu”.
Hơn một tháng sau lũ, những cánh đồng rau màu ở Bình Ngọc (phường Tuy Hòa) đã dần lấy lại sức sống. Trên lớp đất từng đặc quánh bùn và rác thải do nước lũ để lại, màu xanh non của rau cải, rau ngò, xà lách… đang phủ kín ruộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Bình, ngay sau khi nước rút, gia đình ông khẩn trương thu dọn rác, cải tạo đất, cày xới và xuống giống để kịp bắt tay vào vụ sản xuất mới. “Đợt lũ vừa qua, toàn bộ diện tích rau màu bị nhấn chìm nên nguồn rau xanh trên thị trường đang khan hiếm. Vì vậy, bà con tranh thủ từng ngày gieo trồng sớm, vừa có rau cung ứng cho thị trường, vừa nhanh chóng tạo lại nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống sau thiên tai”, ông Bình nói.
![]() |
| Bà con làng rau hoa Bình Ngọc, phường Tuy Hòa chăm sóc rau, hoa sau lũ. Ảnh: T. Hương |
Bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ, tập thể người lao động Đảo Xanh Ecofarm (xã Ea Na) cũng đang tập trung khắc phục hậu quả. Ông Trần Khánh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đảo Xanh Ecofarm, cho biết: “Nhờ sự chung tay của nhiều đơn vị, cá nhân, Đảo Xanh Ecofarm đang dần hồi phục. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể đón khách trở lại vào dịp Tết năm nay”.
Tuyết Hương – Vân Anh






![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_4_20260107174053.png?width=500&height=-&type=resize)

























Ý kiến bạn đọc