Xã Ea Ô huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Do mưa to, kéo dài nhiều ngày, mực nước trên các hồ chứa nước, suối, hồ nhỏ trên địa bàn xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực, đặc biệt tại lưu vực và hạ lưu các hồ chứa nước gồm: Ea Rớt, Ea Tlít, Ea Dông, Ea Dê và C2.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã đã có khoảng 35 căn nhà bị ngập sâu hơn 2 m và hơn 200 căn nhà bị ngập từ 20 cm đến 50 cm.
Tại buôn Ea Rớt, ngập lụt đã làm cô lập 18 hộ. Xã Ea Ô đã di dời 19 hộ thuộc buôn Ea Rớt và thôn 1B đến nơi an toàn.
Hầu hết các tuyến đường thôn, liên thôn, buôn (gồm 1A, 2A, Ea Rớt, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, Yang San, Ea Rớt, Vân kiều) bị ngập từ 0,5 m đến 3 m với tổng chiều dài hơn 30 km, độ ngập từ 0,4m đến 1,5 m; sạt lở một số đoạn cống qua đường tại thôn 1A, 2B.
![]() |
| Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Y Nhuân Byă (thứ 2 bên trái) cùng lãnh đạo và cac 1lực lượng chức năng xã Ea Ô kiểm tra, chỉ huy công tác ứng phó ngập lụt, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn xã Ea Ô. |
Tại khu vực cầu C10 (cầu Thống Nhất) hiện nay đã bị ngập sâu hơn 5 m, chia cắt khu vực thôn 2A (xã Ea Ô) kết nối các xã Ea Păl và xã Cư Yang. Ngập lụt và sạt lở ta luy tại các tuyến đường đã làm một số hộ dân tại thôn 1B, thôn 6E và buôn Ea Rớt bị chia cắt.
![]() |
| Công an xã Ea Ô sử dụng drone thực hiện công tác cứu nạn, cứu trợ. |
Ngập lụt đã làm đổ, gãy 5 trụ điện tại thôn 2A, hiện tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, Chi nhánh Ea Kar đang khắc phục sự cố; hầu hết diện tích hoa màu, cây trồng bị ngập úng, có nguy cơ thiệt hại; có 29 ha ao hồ trên địa bàn xã đã bị ngập tràn.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thường trực Đảng ủy xã Ea Ô đã lãnh đạo UBND xã, công an xã, quân sự xã và chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai các biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đồng thời tổ chức các tổ công tác đi kiểm tra cụ thể các điểm xung yếu, ngập lụt, phân công trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn; tổ chức kiểm tra thực tế, chỉ đạo lực lượng tại chỗ kiểm tra, rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập, sạt lở; hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông; kịp thời căng dây, gắn biển cảnh báo tại các thôn, buôn, khu vực xung yếu.Bên cạnh đó, lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã đã trực 24/24 giờ với 100% quân số; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng bị ngập đến nơi an toàn; sử dụng drone đưa lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ cho các hộ dân khu vực bị cô lập.
Nguyễn Xuân































Ý kiến bạn đọc