Multimedia Đọc Báo in

Thêm nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên

08:26, 28/11/2025

Thời gian qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tiếp thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mới đây, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đồng Xuân đã giải ngân cho 61 hộ dân để xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với bà con, đây không chỉ là khoản vay mà còn là động lực để bắt đầu một hành trình mới.

Bà La Mo Thị Nói (thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) cho biết: “Từ nguồn vốn vay ưu đãi 40 triệu đồng của NHCSXH, cộng với sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm của địa phương, gia đình tôi đã xây được căn nhà kiên cố. Giờ có nhà mới, chúng tôi yên tâm làm rẫy, nuôi bò, quyết tâm phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng ổn định hơn”.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Chi nhánh Đắk Lắk thăm mô hình kinh tế của hộ dân tộc thiểu số xã Ea Tul.

Ở thôn Soi Nga (xã Xuân Lãnh), gia đình chị Mang Thị Mén cũng có nhà mới khang trang nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH. Chị Mén cho hay, trước đây cả gia đình chị sống trong căn nhà sàn cũ đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Năm 2024, chị được NHCSXH cho vay 40 triệu đồng, cộng với tiền tích góp và mượn thêm của người thân để xây căn nhà gạch khang trang; nhờ vậy, con chị có chỗ học tập tốt hơn, không còn sợ mưa dột, gió lùa.

Không chỉ được hỗ trợ an cư, gia đình chị Mén còn được NHCSXH cho vay thêm 80 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Với số vốn này, vợ chồng chị mua bò giống về nuôi. "Mỗi con bò là một khoản tích lũy. Tôi tin nếu chịu khó, chỉ vài năm nữa là có thể trả hết nợ ngân hàng”, chị Mén lạc quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đồng Xuân cho biết, đến nay, đã có hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã được tiếp cận nguồn vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Nguồn vốn này không chỉ giúp người dân xây dựng nhà ở mà còn tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Tương tự, anh Y Siu Dinh (dân tộc M'nông, ở buôn Ja, xã Hòa Sơn) cũng được vay 40 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH để xây nhà và 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi trâu, bò. “Trước đây, gia đình chật vật trong căn nhà nhỏ tồi tàn, thu nhập phụ thuộc vào việc làm thuê của hai vợ chồng. Nhờ vốn vay ưu đãi của Nhà nước, chúng tôi có nhà ở đàng hoàng và điều kiện đầu tư cho chăn nuôi để phát triển kinh tế”, Y Siu Dinh chia sẻ.

Chị Mang Thị Mén (thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh) hướng dẫn con trai học bài trong căn nhà mới khang trang.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Krông Bông Trà Văn Tâm cho hay, đơn vị thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, rà soát đối tượng vay thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, buôn. Trên cơ sở nắm bắt thực tế, Phòng giao dịch tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và đề xuất với cấp trên phân bổ nguồn vốn kịp thời, đảm bảo không để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS có nhu cầu vốn mà không được hỗ trợ.

Theo NHCSXH Chi nhánh Đắk Lắk, ngoài các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở..., đồng bào DTTS còn được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho đồng bào DTTS và theo từng vùng miền.

Đến ngày 30/9/2025, dư nợ đối với hộ DTTS đạt 4.494 tỷ đồng (chiếm 32,3% tổng dư nợ), với hơn 101 nghìn khách hàng còn dư nợ. Riêng cho vay hộ đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 182,9 tỷ đồng, với 3.624 khách hàng. Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất 2,1 tỷ đồng, với 44 hộ còn dư nợ; hỗ trợ nhà ở 74,9 tỷ đồng, với 1.887 hộ; chuyển đổi nghề 105,9 tỷ đồng, với 1.693 hộ còn dư nợ.

Lê Hảo - Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


Cùng nhau vượt lũ, dựng lại bình yên 
Bài 1: Sát cánh cùng dân vượt lũ lịch sử
Giữa những ngày mưa lũ lịch sử ở phía Đông Đắk Lắk, hình ảnh các cấp ủy lãnh đạo, lực lượng chức năng cùng những đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước chung tay ứng phó, cứu hộ và hỗ trợ người dân một lần nữa minh chứng sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cùng nhau vượt lũ, cùng nhau dựng lại bình yên - đó không chỉ là nỗ lực khắc phục thiên tai mà còn là lời khẳng định về một Đắk Lắk kiên cường, nơi tình người và nghĩa tình luôn mạnh hơn mọi dòng nước dữ.