Rà soát điểm xung yếu, không để người dân thiếu đói
Ngày 20/11, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng nhanh và vượt nhiều mốc lịch sử, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cơ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tại hiện trường, Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, chủ động phương án cứu hộ theo cấp độ lũ; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch. Triển khai nhanh phương tiện cơ động đưa người dân đến nơi trú tránh an toàn; duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm công tác hậu cần – quân y trên tất cả các hướng.
![]() |
| Đại tá Phan Đại Nghĩa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại các vùng ngập lụt của tỉnh Đắk Lắk. |
Trong ngày, Đại tá Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà kịp thời động viên bà con nhân dân thôn Thượng Phú, phường Bình Kiến đang trú tránh tại Lữ đoàn 682, Quân chủng Hải quân.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 15 đến 19/11, lượng mưa đạt mức rất lớn, nhiều nơi đo được từ 900 - 1.400 mm, gây ngập sâu, chia cắt diện rộng và đe dọa an toàn hàng nghìn hộ dân. Mực nước trên các sông Ba, Tam Giang, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều vượt báo động 3; một số vị trí vượt cả đỉnh lũ năm 2009.
![]() |
| Đại tá Phan Đại Nghĩa trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. |
Trước tình hình nguy cấp, Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ, 60 xe ô tô các loại, 57 ca nô, xuồng máy công suất lớn cùng hàng nghìn trang bị cứu hộ.
Các tổ ca nô chuyên trách cơ động xuyên đêm, tiếp cận các khu vực bị cô lập, di dời an toàn 505 người khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
![]() |
| Đoàn công tác thăm hỏi người dân vùng ngập lụt. |
Quân khu 5 cũng chuẩn bị sẵn vị trí cất cánh, hạ cánh trực thăng cứu hộ; sẵn sàng tiếp nhận lực lượng chi viện đường không khi tình huống phức tạp hơn xảy ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể giúp địa phương khắc phục hậu quả sau lũ, ưu tiên các trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học để sớm trở lại hoạt động.
Viễn Quỳnh
































Ý kiến bạn đọc