Phường Phú Yên dốc toàn lực hỗ trợ người dân bị chia cắt do lũ
Chiều 21/11, nhiều khu vực ở phường Phú Yên vẫn bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Trước tình hình đó, chính quyền và lực lượng chức năng phường đã dốc toàn lực để tiếp cận người dân, bảo đảm từng hộ dân bị cô lập đều nhận được sự trợ giúp kịp thời.
Các phương tiện cứu hộ như ca nô, ghe máy tiếp tục được huy động tối đa để len lỏi đến từng khu vực ngập sâu. Từng thùng lương thực, những bộ quần áo khô, mền ấm… được lực lượng cứu hộ chuyển đến tay người dân đang gồng mình trong dòng nước lạnh.
![]() |
| Phường Phú Yên huy động nhân lực để chuẩn bị các suất hỗ trợ người dân. |
Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và các lực lượng chức năng, phường Phú Yên còn ghi nhận tinh thần nghĩa tình của cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đã tìm đến các điểm tập kết để hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí giúp phường khắc phục hậu quả lũ lụt. Những chuyến hàng cứu trợ liên tục được chuyển đến, tiếp thêm nguồn lực để phường chăm lo cho bà con còn đang khó khăn.
![]() |
| Phường Phú Yên phân phát các vật dụng thiết yếu như mền, quần áo cho người dân vùng lũ. |
Ông Nguyễn Văn Hạt, một hộ dân ở phường Phú Yên chia sẻ, gia đình ông may mắn chỉ bị ngập nhẹ, sinh hoạt không bị ảnh hưởng quá nhiều nên ông đã chủ động chung tay hỗ trợ những người khó khăn hơn. “Tôi đã hỗ trợ một số nhu yếu phẩm mà gia đình tích trữ trước lũ để đóng góp cho các bếp ăn phục vụ bà con bị cô lập. Đến nay thì các nhu yếu phẩm này cũng đã hết. Tôi tiếp tục hỗ trợ bằng tiền mặt để góp phần giúp phường chi viện cho người dân’’, ông nói.
Phường Phú Yên dốc toàn lực hỗ trợ người dân bị chia cắt do lũ
Đến thời điểm hiện tại, phường Phú Yên đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do lũ gây ra. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với gia đình lo hậu sự chu đáo, đồng thời động viên, hỗ trợ kinh phí để người dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục huy động mọi nguồn lực có thể để bảo đảm rằng không ai bị đói, lạnh. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng và chăm lo đời sống cho người dân trong lúc khó khăn này”.
Như Thanh































Ý kiến bạn đọc