Multimedia Đọc Báo in

Lữ đoàn 470 - Công ty Xây dựng 470 (Binh đoàn 12) hỗ trợ các xã của tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt

15:36, 26/11/2025

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát và động viên tinh thần người dân sau trận lũ lịch sử vừa qua, đoàn công tác của Lữ đoàn 470 - Công ty Xây dựng 470 (Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ các xã bị thiệt hại nặng do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, đoàn đã đến thăm người dân tại các xã: Hòa Thịnh, Sơn Hòa và Hòa Mỹ – những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử xảy ra từ ngày 18 đến 22/11 vừa qua.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ tại xã Hòa Thịnh.
Đoàn công tác trao quà hỗ trợ tại xã Hòa Thịnh.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực: Trao kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Hòa Thịnh, Sơn Hòa và Hòa Mỹ để hỗ trợ công tác khắc phục chung; thăm và hỗ trợ kinh phí cho Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn (xã Sơn Hòa) và Trường Tiểu học Hòa Đồng (xã Hòa Thịnh) nhằm giúp các trường khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại; động viên và hỗ trợ kinh phí cho 5 gia đình có người thân thiệt mạng và 4 hộ có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ. Tổng kinh phí hỗ trợ được trao trong đợt này khoảng 200 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị, kết hợp với việc trích quỹ phúc lợi của Lữ đoàn 470, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với địa phương và người dân vùng lũ.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ người dân bị sập nhà tại xã Sơn Hòa.
Đoàn công tác trao quà hỗ trợ người dân bị sập nhà tại xã Sơn Hòa.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Lữ đoàn trưởng, Chủ tịch Công ty cho biết: “Các xã Hòa Thịnh, Sơn Hòa và Hòa Mỹ là những địa phương mà đơn vị đã gắn bó trong nhiều năm để xây dựng các công trình giao thông, thủy điện. Bà con nơi đây đã luôn dành nhiều tình cảm yêu thương, đùm bọc bộ đội đơn vị trong những ngày gian khó. Việc hỗ trợ lần này không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân, nhằm chia sẻ một phần thiệt hại với bà con để họ sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


Hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững ở Đắk Phơi
Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%, xã Đắk Phơi đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện giảm nghèo đa chiều. Đặc biệt, việc hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân, tạo nên những đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.