Multimedia Đọc Báo in

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, sạt lở đất tại nhiều địa phương

06:31, 18/11/2025

Trong hai ngày 16 và 17/11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó, di dời dân, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông tê liệt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, trong hai ngày qua, tỉnh đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, nhiều nơi trên 340 mm. Đặc biệt, tại xã Cư Pui, lượng mưa đo được trung bình từ 343 - 453 mm, có nơi mưa kéo dài nhiều giờ liền.

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề. 43 ngôi nhà ở các thôn buôn: Khóa, Khanh, Tliêr, Bhung, H’ngô B, Điện Tân, Ea Bar (xã Cư Pui) bị ngập. Để bảo đảm an toàn, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 22 hộ dân tại các thôn 1, 2, Ea Bar, Ea Lang, Ea Uôl đang sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nước băng qua đường thôn 2 (xã Yang Mao) làm sập cầu tạm gây chia cắt 4 thôn. Ảnh: M. Thuận

Trên địa bàn xã Cư Pui cũng xảy ra 2 điểm sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn 2 và tuyến đường giao thông vào thôn Cư Rang. Bờ suối thượng lưu đập Cư Phiăng, tuyến kênh đập Rạ Đá Sơn Phong bị sạt lở. Tại cầu treo buôn Khóa, một tàu hút cát bị trôi mắc vào dây cáp dưới cầu, đe dọa an toàn công trình. Lực lượng chức năng đã phải cắt đứt dây cáp để cứu cầu.

Ngày 17/11, một số hồ thủy điện và thủy lợi đã tiến hành xả lũ. Cụ thể: từ 15 giờ ngày 17/11, hồ Ea Súp Thượng mở tràn 2 cửa, với lưu lượng mở từ 50 - 350 m3/s; hồ Ea Súp Hạ, mở tràn 2 cửa, với lưu lượng mở từ 10 - 50 m3/s. Trong trường hợp mưa lớn trên diện rộng thì sẽ tăng lưu lượng qua tràn để bảo đảm an toàn công trình và theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt. Hồ chứa Thủy điện Krông Nô 3 (thượng nguồn hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah) đã bắt đầu điều tiết qua tràn lúc 0 giờ ngày 17/11 và xả lớn nhất khoảng 580,8 m3/s, lưu lượng xả qua tràn lúc 10 giờ ngày 17/11 là khoảng 444,3 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du khoảng 517,4 m3/s. Các đơn vị đã phát thông báo khẩn, đề nghị chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Yang Mao, tình hình cũng rất nghiêm trọng. Sáng 17/11, có 56 nhà dân bị ngập và đã được di dời người cùng tài sản. Nước dâng cao từ 1 - 1,7 m khiến phương tiện không thể lưu thông qua các khu vực buôn Chăm A, thôn 1, thôn 2 và Yang Hăn. 4 hộ với 18 khẩu tại buôn Chàm A phải tạm trú tại chòi rẫy do nước suối dâng cao; 24 hộ ở thôn Ea Hăn đang bị cô lập, lực lượng chức năng đã phải dùng ca nô để tiếp cận khẩn cấp; có 1 nhà bị sập do sạt lở đất.

Mưa lũ cũng đã làm tê liệt nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đoạn qua xã Yang Mao bị sạt lở kéo dài, gây cô lập nhiều thôn. Quốc lộ 29 đoạn qua Tam Giang - Sông Hinh ngập sâu từ 0,1 - 1 m, gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường nội xã như đường vào Khu di tích Hang đá Đắk Tuôr (xã Cư Pui), đường vào thôn Ea Uôl, đường từ thôn Ea Bar (xã Cư Pui) đi buôn Cư Drăm (xã Yang Mao) đều bị ngập sâu, nước chảy xiết, không thể qua lại.

Đặt an toàn của người dân lên hàng đầu

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo về công tác ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ, trong đó yêu cầu đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Các địa phương chủ động kiểm tra khu vực hạ lưu sông suối, những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí ca nô, máy móc và lực lượng để tiếp cận kịp thời những vùng bị cô lập.

Ngay trong sáng 17/11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cư Pui. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo các lực lượng của xã Cư Pui phải tổ chức giăng dây cảnh báo, chốt chặn nghiêm ngặt ở những điểm giao thông bị ngập. Đồng thời yêu cầu địa phương phải kiểm tra ngay những địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và các công trình thủy lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và phổ biến đến người dân để chủ động đối phó; vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Đặc biệt, phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân không qua sông, suối, khu vực trũng thấp khi mưa lớn. Các xã phải huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên túc trực 24/24 trong thời gian mưa lũ, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ khi cần thiết.

Công an xã Sông Hinh giúp người dân vùng trũng thấp di dời đồ đạc. Ảnh: Văn Tài

Về phía địa phương, xã Cư Pui đã chỉ đạo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học trong ngày 17/11 để bảo đảm an toàn. Các đoàn công tác của xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực nguy hiểm. Đồng thời huy động lực lượng xung kích hỗ trợ các hộ dân bị ngập, có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Krông Bông, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng xuống hiện trường ngay khi mưa lớn kéo dài và trực tiếp chỉ đạo phương án di dời các hộ trong vùng sạt lở nguy hiểm, hỗ trợ người dân nước uống, nhu yếu phẩm và cử nhân viên y tế đi cùng. Chính quyền địa phương đang túc trực 24/24 để sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

Tại các điểm ngập trên Quốc lộ 29 (qua xã Đức Bình), ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn hai đầu, không cho xe qua lại và hỗ trợ các hộ dân kê cao đồ đạc.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục tăng cường rà soát những vùng xung yếu, huy động phương tiện ứng cứu, sẵn sàng hỗ trợ lương thực, nước sạch cho các hộ dân, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc