Đồng Xuân dốc sức khắc phục hậu quả sau lũ
Mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến toàn bộ 20/20 thôn của xã Đồng Xuân chìm trong biển nước. Nhà cửa hư hỏng, tài sản cuốn trôi, giao thông tê liệt, hệ thống điện gián đoạn… tạo nên những tổn thất nặng nề và nỗi lo lớn cho người dân địa phương. Khi nước rút, cả hệ thống chính trị xã đã lập tức dồn toàn lực hỗ trợ bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Thiệt hại nặng nề
Đợt lũ lần này được đánh giá là một trong những đợt gây thiệt hại lớn nhất tại Đồng Xuân trong nhiều năm. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu từ 5–8 m, hoàn toàn bị cô lập trong nhiều ngày. Tính đến 7 giờ ngày 22/11, xã ghi nhận 6 căn nhà bị sập từ 50–70%, 6 căn khác sập trên 70%, 9 căn tốc mái 50–70% và 2 căn tốc mái hoàn toàn.
Toàn xã có 6.193 căn nhà ngập trong nước, mức ngập trung bình khoảng 1m, gây hư hỏng nặng nề nhiều tài sản. Đặc biệt, xã ghi nhận một trường hợp tử vong: ông N.V.T, 77 tuổi, ở thôn Tân Bình. Dù sống trong căn nhà kiên cố, nhưng tuổi cao, mang nhiều bệnh và nước lũ dâng cao chia cắt hoàn toàn lối đi khiến người thân không thể đưa ông đến bệnh viện kịp thời.
![]() |
| Xã Đồng Xuân xử dụng xe múc nạo vét bùn, rác tại đường Lê Lợi do lũ gây ra. |
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân Huỳnh Tuấn Ân cho biết, xã đã chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ người dân. Lực lượng quân sự, công an, ban nhân dân các thôn và đội thanh niên xung kích được huy động tối đa để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời 5.029 hộ/26.709 khẩu đến nơi an toàn.
Các phương tiện tại chỗ như ca nô, phao, áo phao, sõng câu được trưng dụng toàn bộ để phục vụ cứu hộ. Dù vậy, có khu vực nước chảy xiết, mưa lớn liên tục khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận kịp thời. Hệ thống giao thông nội đồng của xã bị sạt lở nghiêm trọng; đất cát bồi lấp nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Hệ thống điện mất hoàn toàn, viễn thông chỉ hoạt động chập chờn. Công tác thống kê thiệt hại tài sản vẫn đang được triển khai.
Người dân nhiều thôn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm nước lũ dâng nhanh. Anh Đặng Vinh Dự ở thôn Long Châu cho biết, khi địa phương thông báo lũ lớn, vợ chồng anh chỉ kịp chạy đến cửa hàng gom vài chiếc điện thoại lên cao, còn lại mọi vật dụng không kịp di dời. Nước lên quá nhanh khiến cửa hàng ngập tới mái, nhà riêng của anh cũng ngập hơn 1m. Hai vợ chồng phải chạy lên nhà người thân trên đường Lê Lợi để trú tạm. Sau lũ, đồ đạc hư hỏng gần như hoàn toàn.
Khẩn trương khắc phục hậu quả
Ngay khi nước bắt đầu rút, xã Đồng Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều lực lượng để hỗ trợ người dân. Công an, quân đội, đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân dọn dẹp môi trường, làm sạch bùn đất, khơi thông dòng chảy. Trong khi đó, ngành y tế khẩn trương xử lý giếng nước bị ô nhiễm; điện lực nỗ lực khôi phục hệ thống để sớm cấp điện trở lại cho bà con.
![]() |
| Lực lượng bộ đội giúp Đồng Xuân dọn rác, bùn ở nhiều tuyến đường. |
Bí thư Đoàn xã Đồng Xuân Lê Thị Cẩm Hương cho biết, Đoàn xã đã huy động 60 đoàn viên, thanh niên đến từng nhà dân neo đơn hỗ trợ dọn dẹp, cào bùn, kê lại đồ đạc. Đoàn cũng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho các hộ gặp thiệt hại nặng. Chị Hương khẳng định lực lượng thanh niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương cho đến khi người dân ổn định trở lại.
![]() |
| Lực lượng bộ đội ra quân giúp xã Đồng Xuân dọn dẹp môi trường. |
Từ ngày 20/11 đến nay, lực lượng công an và quân đội phối hợp chặt chẽ với người dân các thôn để làm vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử khuẩn giếng nước, không để bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, các điểm sạt lở, bồi lấp trên các tuyến đường được khẩn trương khắc phục.
Hiện một số tuyến đường đã được thông tuyến: ĐT641 đi Xuân Sơn Nam (cũ), ĐT642 đi các thôn và QL19C từ trung tâm xã đi các xã khác. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường do xã quản lý vẫn còn ngập bùn, sạt lở nặng, chưa thể khắc phục ngay được.
![]() |
| Nỗ lực dọn rửa bàn ghế để sớm cho học sinh đi học trở lại sau lũ. |
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Xuân Nguyễn Trung Tâm cho biết, địa phương đang gấp rút hoàn thiện thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cụ thể. Xã đã đề nghị tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ bị ngập sâu, cung cấp vật tư y tế để khôi phục trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, xã kiến nghị tỉnh tiếp tục huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ khắc phục giao thông và sửa chữa trường học để học sinh sớm trở lại lớp.
“Về lâu dài, Đồng Xuân mong muốn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng nặng; bổ sung vật tư nông nghiệp để người dân khôi phục sản xuất, giảm bớt thiệt hại cho mùa vụ sắp tới”, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Xuân Nguyễn Trung Tâm chia sẻ.
Trung Hiếu

































Ý kiến bạn đọc