Cộng đồng hỗ trợ phương tiện, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Trước tình hình lũ lụt dâng cao và kéo dài, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, nhiều người dân kêu cứu ở các địa phương phía Đông Đắc Lắk (Phú Yên cũ), nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ phương tiện, nhân lực, thực phẩm, nước uống ứng cứu người dân vùng lũ.
Ngày 20/11, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk kết nối với anh Nguyễn Hùng Sơn, Thư ký biên tập Tạp chí Kinh tế và Pháp luật quốc tế và đội hình chuyên từ Team cứu hộ Bằng Tộc (Nghệ An) hỗ trợ cứu hộ người dân vùng lũ 4 chiếc cano cao su.
![]() |
| Ca nô cứu hộ, mang theo cả thức ăn, nước uống để trao cho người dân vùng cô lập. |
Trong ngày 20/11, hai ca nô của đội được đưa về phường Bình Kiến hỗ trợ chính quyền cung cấp thức ăn, nước uống, ứng cứu, sơ tán hàng trăm lượt người dân ở vùng cô lập thuộc địa bàn Hòa Kiến, Bình Kiến đến nơi an toàn.
Trước tình hình lũ còn cao, người dân vùng cô lập cần ứng cứu quá đông, sáng 21/11, đội hình này tiếp tục điều động hỗ trợ 2 cano cao su và nhân lực. Đội hình này được kết nối bàn giao cho chính quyền phường Tuy Hòa điều phối cứu dân.
![]() |
| Cano cao su tập kết ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo, đi cứu dân vùng Hòa Trị, Phú Hòa, sáng ngày 21/11. |
Từ ngày 19/11, anh Phạm Thọ Trường, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ BB (BB Farm), thành viên Hội doanh nhân trẻ Đắk Lắk đã kêu gọi các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Đông Đắk Lắk và cả nước, hỗ trợ người dân vùng vũ đang bị cô lập.
Theo anh Phạm Thọ Trường, sau khi kêu gọi, đã có 20 cano cao su, súp, có cả người lái và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt tại Phú Yên để hỗ trợ cứu dân vùng lũ.
![]() |
| Những chiếc áo phao trên cano, sẵn sàng cứu dân các vùng ngập sâu, nước xoáy. |
Anh Phạm Minh Tâm thành viên điều hành lực lượng cứu hộ cho biết thêm: Số cano trên được phân về các địa bàn ngập, cô lập nặng như Tuy Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, trong ngày 19, 20/11 tập trung cứu người dân… Ngoài ra, lực lượng ứng cứu còn hỗ trợ đưa thực phẩm, nước uống cho người dân trong vùng cô lập, hơn 2.000 suất. Hiện nay, người dân các vùng cô lập rất cần nhu yếu phẩm, cứu đói.
![]() |
| Những gói thực phẩm được trao cho người dân đang tránh lũ trên mái nhà. |
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến xúc động cho biết: Trong lúc địa phương bị lũ lụt quá lớn, nhiều vùng bị cô lập, chính quyền địa phương và các lực lượng đã nỗ lực ứng cứu, có thêm nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong cả nước, giúp người dân kịp di chuyển đến nơi an toàn. Chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn tấm lòng của tất cả cộng đồng đã chia sẻ đến người dân vùng lũ.
![]() |
| Đến chiều 21/11, nhiều khu vực ở phường Tuy Hòa, Phú Hòa vẫn mênh mông nước. |
Trong cơn lũ lụt, hiểm nghèo hành động thiện nguyện của các tình nguyện viên hỗ trợ người dân vùng lũ phương tiện cứu hộ, nhân lực, thức ăn, nước uống là vô cùng quý. Rất mong sự lan tỏa và chung tay của tất cả công đồng hướng về người dân vùng lũ trong những ngày tới.
Trần Quới


































Ý kiến bạn đọc