Lao động tự do nhận chế độ thai sản - Niềm vui nhân đôi
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1/7/2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính thức được hưởng trợ cấp thai sản nếu tham gia đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh. Đến nay, chính sách này đã hiện thực hóa khi nhiều người tham gia trên địa bàn tỉnh được nhận tiền hỗ trợ.
Tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Ea Kar, trong tháng 9, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và hoàn tất thủ tục thực hiện chi trả trợ cấp thai sản cho hai trường hợp tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.
Trường hợp thứ nhất là chị Nguyễn Thị Yến, lao động tự do tại thôn 4 (xã Ea Knốp), người đầu tiên trên địa bàn BHXH cơ sở Ea Kar quản lý nhận trợ cấp thai sản từ chính sách BHXH tự nguyện. Chị Yến có thời gian tham gia BHXH tự nguyện 4 năm 7 tháng, sinh con ngày 19/7/2025. Chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ, chị Yến được nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp thai sản. Với chị, khoản trợ cấp tuy không lớn nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ. Hơn thế, đó còn là niềm vui, động lực để chị tiếp tục tham gia vào hệ thống an sinh xã hội bởi trước đó khi tham gia BHXH chị chỉ nghĩ rằng đây là khoản tích góp để về già lương hưu, có thẻ BHYT, không phải phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho con cháu.
Trường hợp thứ hai là anh Trần Văn Nhân (thôn 7 Ea Đar, xã Ea Kar) là lao động nam, có vợ sinh con vào ngày 18/8/2025 cũng đã được BHXH cơ sở Ea Kar giải quyết, chi trả trợ cấp thai sản với số tiền 2 triệu đồng. Được biết, anh Nhân có tổng thời gian tham gia BHXH là 5 năm 8 tháng, trong đó tham gia BHXH tự nguyện liên tục từ tháng 10/2022 đến 7/2025.
![]() |
Nhân viên Bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Kar tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến lao động tự do. |
Tương tự, trong tháng 9/2025, BHXH cơ sở Quảng Phú cũng đã chi trả chế độ thai sản cho 2 trường hợp là chị Lê Thị Thu Vi (xã Quảng Phú) có thời gian tham gia BHXH tự nguyện 3 năm và chị Nguyễn Thị Việt Trinh (xã Cư M’gar) tham gia BHXH 1 năm 9 tháng.
Theo Luật BHXH năm 2024, mức trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện là 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra hoặc mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị mất. Lao động nam có vợ sinh con có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con cũng được hưởng trợ cấp thai sản. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.
Ông Trần Thiện Tuấn, Giám đốc BHXH cơ sở Ea Kar cho biết, hiện nay đơn vị đang quản lý 2.055 người tham gia BHXH tự nguyện. Việc chi trả kịp thời cho những trường hợp đầu tiên hưởng trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện không chỉ thể hiện sự đồng hành, quan tâm của ngành BHXH đối với người lao động mà còn góp phần khẳng định tính ưu việt, nhân văn của chính sách. Trong thời gian tới, BHXH cơ sở Ea Kar sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện đến tận cơ sở, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và yên tâm tham gia, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn diện, bền vững.
Có thể thấy, việc bổ sung quyền lợi thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện được xem là chính sách thiết thực, góp phần nâng cao tính hấp dẫn, nhân văn và bình đẳng; đồng thời tạo niềm tin, khuyến khích người lao động tự do chủ động tham gia để bảo vệ an sinh cho bản thân và gia đình. Đây cũng là minh chứng cho thấy chính sách BHXH tự nguyện ngày càng đi vào đời sống, bởi đầu tư cho BHXH chính là đầu tư cho một tương lai an toàn, vững chắc - không chỉ khi về già mà ngay cả trong những thời điểm khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.
Tính đến ngày 26/9, trên địa bàn tỉnh đã có 9 trường hợp được chi trả chế độ thai sản theo chính sách BHXH tự nguyện; trong đó, Văn phòng BHXH tỉnh 2 trường hợp; BHXH các cơ sở: Quảng Phú 2, Ea Kar 2, Tuy An 1, Krông Pắc 1 và Phú Hòa 1. |
Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc