Multimedia Đọc Báo in

Gỡ khó cho Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

07:10, 21/10/2025

Hiện nay, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ phẫu thuật chuyên sâu tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, việc đẩy mạnh phối hợp giữa các bệnh viện, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn đang được xem là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Tuyến đầu… thiếu lực

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện hạng I, đảm nhiệm tuyến chuyên môn kỹ thuật của tỉnh Đắk Lắk và tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều tỉnh lân cận. Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu thuộc khối Ngoại khoa chịu trách nhiệm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ tiết niệu - sinh dục, đồng thời triển khai các phẫu thuật, thủ thuật chuyên sâu.

Tuy nhiên, hiện máy tán sỏi Laser hư hỏng lâu ngày không thể sử dụng; các dụng cụ nội soi tiết niệu, optic mổ cắt đốt tuyến tiền liệt, bộ bóp sỏi và máy nội soi niệu quản bán cứng đều trong tình trạng hư hỏng hoặc phải mượn tạm từ các khoa khác. Tình trạng này khiến nhiều kỹ thuật tiên tiến như tán sỏi nội soi ngược dòng bằng Laser hay phẫu thuật tuyến tiền liệt bằng năng lượng cao không thể triển khai thường quy, hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bình Dân trao đổi về chuyên môn với cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngoài ra, danh mục kỹ thuật chuyên môn của Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu hiện mới được phê duyệt 81/226 dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT, còn thiếu 59 quy trình kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai đầy đủ các kỹ thuật được phép thực hiện đối với bệnh viện hạng I.

Bên cạnh đó, việc phối hợp chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên tuy đã triển khai, nhưng chưa thường xuyên, thiếu tính hệ thống. Yếu tố địa lý khiến các hoạt động: cử chuyên gia, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật gặp nhiều trở ngại. Do đó, các kỹ thuật cao và chuyên sâu trong lĩnh vực Ngoại - Tiết niệu tại Đắk Lắk vẫn còn hạn chế.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết thêm, hiện nay, trong tổng số 10 bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, chỉ có 1 bác sĩ được đào tạo CKI ngoại niệu còn 1 bác sĩ CKII ngoại chung đã hoàn thành các chứng chỉ về niệu nhưng chưa được cập nhật vào giấy phép hành nghề. Điều này gây khó khăn về mặt pháp lý, khiến khoa chưa đủ điều kiện để ký hồ sơ bệnh án và xử lý chính thức các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lý ngoại niệu.

Nỗ lực gỡ khó

Trước những khó khăn này, Sở Y tế đã đề nghị Bệnh viện Bình Dân, đơn vị đầu ngành Ngoại - Tiết niệu khu vực phía Nam phối hợp hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo cùng chuyển giao kỹ thuật. Mục tiêu là nâng cao năng lực điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hữu Vũ Quang cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đắk Lắk vào ngày 3/4/2024. Theo đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác cho ngành y tế Đắk Lắk, với sự tham gia của 15 bệnh viện tuyến cuối, trong đó có Bệnh viện Bình Dân.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân (thứ ba từ phải sang) thăm khám trực tiếp các bệnh nhân đang điều trị tại Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở đó, mới đây, lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân cùng đoàn công tác đã khảo sát tổng thể hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đặc biệt là tình hình thực tế tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu.

Thời gian tới, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện tuyến cuối tăng cường hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, quản trị bệnh viện. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn công tác đánh giá toàn diện, từ đó có giải pháp chỉ đạo tuyến phù hợp, giúp bệnh viện củng cố uy tín, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển chuyên sâu.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc