Multimedia Đọc Báo in

Bám nắm cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn

06:58, 21/10/2025

Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò chủ động trong công tác nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

Với tinh thần chủ động lắng nghe và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng từ cơ sở, lãnh đạo phường Buôn Hồ đã tổ chức các đoàn đến thăm, gặp gỡ đại diện các cơ sở tôn giáo đóng chân ở địa phương để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các cơ sở tôn giáo sau khi có sự thay đổi về địa giới hành chính hoặc cơ cấu tổ chức do sáp nhập.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Buôn Hồ Nguyễn Ngọc Hùng (thứ 5 từ phải sang) thăm cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Buôn Hồ Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, trên địa bàn phường hiện có 10 cơ sở tôn giáo, trong đó có 4 giáo xứ lớn. Việc gặp gỡ với đại diện các cơ sở tôn giáo không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết, xây dựng lòng tin và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà còn kịp thời lắng nghe để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tổ chức những buổi gặp gỡ cán bộ thôn, buôn để nắm bắt tâm tư, vướng mắc liên quan đến các dự án, công trình đang triển khai trên địa bàn để có hướng xử lý kịp thời. Mới đây, Đảng ủy phường đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn phường vừa để thông tin tình hình hoạt động, kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời để đại diện các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện chính sách cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Đại biểu HĐND phường cũng tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân về việc sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất sau sáp nhập tránh lãng phí; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, kiên cố hóa các tuyến kênh mương bị hư hỏng; việc chi trả chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng; vấn đề quy hoạch các khu dân cư, khu vực bệnh viện; ô nhiễm môi trường... Qua đó, lãnh đạo địa phương đã kịp thời giải đáp, thông tin để người dân hiểu cũng như tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tại phường Cư Bao, bên cạnh các cuộc gặp gỡ, thăm các cơ sở tôn giáo, tiếp xúc cử tri, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng tổ chức các đoàn đến từng thôn, buôn để gặp gỡ các chi bộ, lắng nghe tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và những kiến nghị, đề xuất... 

Việc chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở đã góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa người dân với tổ chức Đảng, chính quyền, tạo nền tảng ổn định để phát triển lâu dài.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cư Bao Nguyễn Văn Út chia sẻ: “Sau khi đi vào vận hành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã bám cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Trong đó, nhiều sự việc liên quan đến những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính sau sáp nhập, tình trạng ô nhiễm môi trường, việc thực hiện các chế độ chính sách... đã được giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới”.

Bí thư Đảng ủy phường Cư Bao Phan Thị Trinh (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi thông tin với cán bộ buôn Gram A1 và Gram A2.

Không chỉ riêng phường Buôn Hồ, phường Cư Bao, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để kịp thời nắm bắt các quan điểm, chủ trương của Đảng về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cũng thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm cao và sát dân hơn.

Có thể nói, việc chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, giao việc rõ người, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên đã xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa người dân với tổ chức Đảng, chính quyền, tạo nền tảng ổn định để phát triển lâu dài.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc