Nối dài niềm vui khi tuyến đường huyết mạch thông xe kỹ thuật
Lễ khánh thành đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra hôm nay (19/12).
Không khí tại hai vùng dự án này rộn ràng hơn bao giờ hết. Sự đồng thuận “ý Đảng, lòng dân” đã biến những mét đất tự nguyện bàn giao thành những đại lộ hiện đại, nối dài niềm vui và khát vọng vươn mình của người dân nơi dự án đi qua.
Từ những mét đất tự nguyện
Bà Nguyễn Thị Hải Lý (xã Ea Knuếc), một trong những hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng cho dự án đường tránh phía Đông, đến nay vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi chứng kiến hai tuyến đường lớn cùng băng qua khu vực mình sinh sống.
Bà Lý nhớ lại, vào giữa tháng 8/2021, khi biết hơn 2 sào đất của gia đình thu hồi để thực hiện dự án, dù thời điểm đó chưa có phương án đền bù hay giải phóng mặt bằng cụ thể, nhưng vợ chồng bà vẫn quyết định bàn giao đất ngay cả khi chưa nhận tiền hỗ trợ.
Xuất thân từ tỉnh Nghệ An vào lập nghiệp tại xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc cũ), bà thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của cảnh đường sá đi lại khó khăn, quanh năm chỉ có đường đất, đường rẫy gồ ghề.
Giờ đây, khi cả đường tránh và cao tốc cùng được đầu tư, khu dân cư biệt lập ngày nào đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Không dừng lại ở đó, gia đình bà còn tiếp tục bàn giao thêm gần 7 sào đất để phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Với số tiền đền bù nhận được, gia đình bà đã mua thêm đất rẫy để ổn định sản xuất.
![]() |
| Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 26 nối tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. |
Tương tự, hộ ông Nguyễn Hữu Trung (xã Ea Knuếc) cũng là điển hình cho tinh thần vì lợi ích chung. Ngay khi nhận được chủ trương thu hồi 3 sào đất để thực hiện đường tránh phía Đông, gia đình ông đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trung bộc bạch rằng, mất đi một phần đất sản xuất ai cũng tiếc, nhưng đổi lại, địa phương có được hai con đường lớn, giao thông trở nên thuận tiện và diện mạo quê hương thay đổi từng ngày, là việc cần làm của mỗi người dân.
Giờ đây, khi hai tuyến đường huyết mạch mở ra chạy xuyên qua nhà và rẫy, niềm vui của bà con như nhân đôi bởi sự thay đổi rõ rệt trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Không chỉ giúp việc đi lại trở nên an toàn, những con đường này còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, giúp bà con tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo ông Trung, những người hưởng lợi trực tiếp và đầu tiên chính là toàn thể nhân dân trong vùng dự án, khi giá trị đất đai và cơ hội giao thương được nâng tầm. Sau đó, chính những hạ tầng hiện đại này sẽ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Đến con đường chiến lược
Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 48 km bắt đầu từ Km69+500 đoạn qua địa bàn xã Ea Kar đến Km117+593 đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc. Dự án đi qua 7 xã gồm: Ea Ô, Vụ Bổn, Tân Tiến, Krông Pắc, Ea Knuếc, Ea Ning và Ea Ktur.
|
Việc khánh thành và thông xe các dự án quy mô lớn này là sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dấu mốc tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của địa phương và khu vực. Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
|
Theo ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A - chủ đầu tư), tuyến đường này được đầu tư giúp hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư.
Đặc biệt, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực nói chung theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
![]() |
| Công nhân vệ sinh môi trường tại Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước giờ thông xe kỹ thuật. |
Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, với chiều dài hơn 39 km, đi qua 5 xã, phường gồm: Cuôr Đăng, Hòa Phú, Ea Knuếc, Ea Ktur và Ea Kao. Dự án giúp cải thiện và nâng cao năng lực khai thác nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối liên vùng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội - dân sinh cũng như củng cố thế trận bảo vệ an ninh - quốc phòng cho khu vực Tây Nguyên.
Hoàng Tuyết































Ý kiến bạn đọc