Đào tạo nghề - mở lối sinh kế thoát nghèo ở Ea Nuôl
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, giúp người dân chủ động vươn lên cải thiện đời sống. Ở xã Ea Nuôl, những lớp dạy nghề được tổ chức ngay tại thôn, buôn đang từng bước mở ra cơ hội đổi thay cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Khi màn đêm buông xuống, nhà cộng đồng buôn Knia 3 (xã Ea Nuôl) vẫn sáng đèn. Tiếng máy may công nghiệp đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng trao đổi rôm rả của học viên sau một ngày dài lao động trên nương rẫy. Trong lớp học ấy, cô Trương Thị Thại – giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) Buôn Đôn kiên nhẫn uốn nắn từng đường kim, mũi chỉ cho bà con.
![]() |
| Cô Trương Thị Thại (áo đen) tận tình hướng dẫn học viên từng đường kim, mũi chỉ. |
Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, “học đi đôi với làm”, cô Thại và các đồng nghiệp luôn chú trọng thực hành, giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ và nhanh nâng cao tay nghề. Để phù hợp với trình độ và điều kiện của người học, giáo viên đã đầu tư thiết kế bài giảng linh hoạt, sử dụng nhiều tranh ảnh minh họa trực quan. Sau mỗi bài thực hành, học viên đều có mẫu sản phẩm đối chiếu để tự kiểm tra, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện kỹ thuật.
Chia sẻ về quá trình giảng dạy tại cơ sở, cô Trương Thị Thại cho biết: “Bà con rất chịu khó, nhưng ban đầu còn e ngại với máy móc hiện đại. Giáo viên phải thật gần gũi, nhiệt tình để tạo không khí lớp học thoải mái, sôi nổi. Khi bà con tự may được một chiếc cổ áo phẳng phiu hay một túi quần vuông vắn, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Đó chính là động lực để chúng tôi không quản đường xa, đêm hôm bám buôn làng để dạy nghề”.
![]() |
| Lớp may công nghiệp được tổ chức vào ban đêm đã lan tỏa tinh thần vượt khó, ham học hỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số. |
Năm 2025, cô Trương Thị Thại tham gia phụ trách 2 lớp may công nghiệp tại xã Ea Nuôl với tổng cộng 65 học viên. Đối tượng học chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, những người đang khát khao tìm kiếm một sinh kế bền vững.
Với sự nhiệt tình, tận tụy, không ngại khó, các giáo viên đã tạo được không khí học tập sôi nổi, chan hòa, giúp học viên mạnh dạn trao đổi, thực hành và tiến bộ từng ngày. Qua 3 tháng học tập liên tục, hầu hết học viên đều nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản, hình thành tác phong kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong lao động nghề.
Là một trong những học viên tiêu biểu, chị H’Lược Mlô (buôn Knia 4) cho biết, dù bận rộn với vai trò Bí thư Chi bộ buôn và tham gia công tác Hội Nông dân xã, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi học đầy đủ. Với chị, việc học nghề không chỉ để làm gương cho bà con mà còn nhằm trang bị kỹ năng thiết thực cho bản thân. chị H’Lược chia sẻ: “Học nghề giúp tôi biết may vá, sửa chữa quần áo cho gia đình và bà con xung quanh. Quan trọng hơn, tôi có thêm kiến thức, kỹ năng để sau này có thể làm thêm, tăng thu nhập”.
Không chỉ chị H’Lược, những học viên như H’ Nghiêm Adrơng, H’Nháp Êban… cũng trở thành những “tay kéo” khéo léo của lớp.
Thành quả ngọt ngào nhất là sau các khóa học là các chị nắm rõ nhiều nội dung quan trọng của nghề may công nghiệp, từ kiến thức về nguyên phụ liệu, an toàn lao động, đến kỹ năng vận hành máy móc và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Một số học viên trẻ đã cầm chứng chỉ nghề trên tay để tự tin mở tiệm; nộp đơn vào làm việc tại các xí nghiệp may trong và ngoài tỉnh…
![]() |
| Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học may công nghiệp. |
Hoạt động đào tạo nghề tại Ea Nuôl là một phần quan trọng trong chiến lược giảm nghèo đa chiều mà chính quyền địa phương đang triển khai. Trong năm 2025, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm GDNN – GDTX Buôn Đôn và UBND xã Ea Nuôl đã được cụ thể hóa bằng việc tổ chức 2 lớp may công nghiệp và 2 lớp chăn nuôi heo ngay tại địa bàn.
Ông Bùi Hồng Thành, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Ea Nuôl chia sẻ: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Những lớp học nghề không chỉ trang bị kiến thức khoa học công nghệ mới mà còn thay đổi tư duy sản xuất của bà con.
Thời gian tới xã sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu của người dân để phối hợp mở thêm các lớp nghề phù hợp với đặc thù địa phương.
Bảo Minh
































Ý kiến bạn đọc