Multimedia Đọc Báo in

Người uy tín – cầu nối pháp luật ở Ea Wer

15:31, 25/11/2025

Ở xã Ea Wer, từ lâu, người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành cầu nối vững chắc; họ dùng chính sự gương mẫu của mình để đưa pháp luật bén rễ sâu vào cộng đồng.

Tận tâm, tận tụy

Sau sáp nhập, xã Ea Wer có 21 thành phần dân tộc cùng 7.376 hộ với 28.910 nhân khẩu sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế – xã hội không đồng đều, nhận thức pháp luật không đồng đều… là những yếu tố khiến việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở Ea Wer gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, khi tiếng nói của người uy tín cất lên, mọi điều trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Ông
Ông Nguyễn Quốc Lập (bìa trái) người uy tín ở thôn 19 vừa được Đảng ủy xã tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong tháng 11/2025.

Ở thôn 19, ông Nguyễn Quốc Lập (SN 1963) được người dân trên địa bàn tin yêu, tín nhiệm. Thôn có 223 hộ với 870 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng chung sống, dù còn nhiều khó khăn, song bà con luôn giữ được tình làng nghĩa xóm hòa thuận, phần lớn nhờ sự mềm mỏng, kiên trì và uy tín của ông Lập và các thành viên tổ công tác hòa giải.

Ông Nguyễn Quốc Lập (thứ 2, từ phải qua) chuyện trò cùng lãnh đạo địa phương
Ông Nguyễn Quốc Lập (thứ 2, từ phải qua) trao đổi, chuyện trò cùng lãnh đạo địa phương và các đảng viên.

Khi phát hiện những mâu thuẫn trong xóm làng, ông Lập cùng các thành viên đến tận nơi, kiên trì lắng nghe, phân tích cụ thể từng câu chuyện, tình huống, từ đó đưa ra lời khuyên nhủ chân thành. Cứ thế, những mâu thuẫn gia đình, vợ chồng, con cái, xóm làng… đều dần được tháo gỡ.

Không chỉ hòa giải, ông Lập còn thường xuyên quan tâm đến đời sống bà con. Biết ai khó khăn, ốm đau hay gặp hoạn nạn, ông đều huy động anh em, họ hàng và bà con đến giúp đỡ. Tình làng nghĩa xóm nhờ đó thêm bền chặt, tạo nền tảng thuận lợi để pháp luật đến gần với mọi người hơn.

Ông Nguyễn Quốc Lập chia sẻ kinh nghiệm công tác hòa giải tại cơ sở.
Ông Nguyễn Quốc Lập (bìa phải) cùng chia sẻ kinh nghiệm công tác hòa giải tại cơ sở.

Nếu ông Lập là người hàn gắn tình cảm, thì ông Nguyễn Hồng Phong (SN 1956, dân tộc Nùng) ở thôn 13 lại là người tiên phong trong việc tuyên truyền pháp luật nghiêm minh, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự.

Với hơn 10 năm giữ vai trò người uy tín, những ý kiến của ông Phong trong các cuộc họp đều được đánh giá là thấu tình đạt lý, được bà con tin tưởng lắng nghe. Thôn 13 có hơn 100 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%. Nhờ sự tận tâm của chú Phong, thanh niên trong thôn luôn chấp hành rất tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Điều giúp ông thuyết phục được đông đảo người dân trên địa bàn, chính là nhờ sự tiên phong, gương mẫu của người uy tín. Ông tự hào cho biết: “Gia đình tôi có 3 người con trai, tôi đều động viên, khuyến khích tất cả các con tham gia nghĩa vụ quân sự. Cũng bởi mình chấp hành tốt luật, nên khi vận động, tuyên truyền, bà con rất tin và lắng nghe.

Vì bình yên buôn làng

Toàn xã Ea Wer hiện có 33 người uy tín đang ngày ngày đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.

Họ tham gia đầy đủ các buổi họp, các đợt tuyên truyền pháp luật; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đứng ra hòa giải mỗi khi có mâu thuẫn phát sinh; phối hợp cùng lực lượng công an, mặt trận, đoàn thể giữ gìn an ninh trật tự thôn buôn.

Ông
Ông Nguyễn Hồng Phong nêu gương trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết: Với lợi thế hiểu phong tục, nắm rõ từng hoàn cảnh gia đình, người uy tín không chỉ truyền đạt pháp luật bằng lời nói, mà còn bằng niềm tin, sự thuyết phục và ảnh hưởng tự nhiên của mình trong cộng đồng.

Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thôn
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Ở nhiều thôn buôn trên địa bàn xã, chỉ cần một lời khuyên chân tình của người uy tín đã giúp hóa giải mâu thuẫn, giữ yên buôn làng. Nhờ đó, những quy định về cư trú, đất đai, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn, Luật Nghĩa vụ quân sự… được bà con hiểu và chấp hành tốt hơn. Các vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng giảm đáng kể, đời sống thôn buôn ổn định, tình đoàn kết được củng cố.

Ông Nguyễn Hồng Phong là người uy tín tại thôn 13 thuộc xã Ea Wer.
10 năm giữ vai trò người uy tín, ông Nguyễn Hồng Phong (bìa trái) luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của địa phương.

Ông Dương Hùng Phong, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Ea Wer thông tin, để người uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong buôn làng, thời gian tới, xã Ea Wer sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng vào giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống buôn làng…

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.