Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025: Bước đệm hướng đến sự phát triển chuyên nghiệp
Đội bóng đá trẻ Đắk Lắk đã bước vào tranh tài tại Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 - sân chơi mà các cầu thủ trẻ có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó có cơ hội được lên đội 1, thi đấu ở Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia.
Cánh cửa tiến lên chuyên nghiệp
Giải bóng đá hạng Ba quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, nhất là ở cấp độ cơ sở và bóng đá trẻ. Đây không chỉ là sân chơi cho các đội bóng và cầu thủ nghiệp dư mà còn là “thước đo” đánh giá công tác đào tạo cầu thủ của các địa phương. Còn đối với nhiều đội bóng trẻ, đây là bước đệm, cánh cửa mở ra cơ hội tiến lên các giải chuyên nghiệp cao hơn.
Tại sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ năm nay có 17 đội bóng tranh tài. Các đội bóng chia làm 3 bảng, gồm: bảng A (Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Trẻ Phù Đổng, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trẻ Công an Hà Nội); bảng B (Trẻ Đắk Lắk, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Khánh Hòa, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể dục thể thao Hà Tĩnh) và bảng C (An Giang, Trẻ Đồng Nai, Trẻ Đồng Tháp, Trường Giang - Gia Định, STP FOOD Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Thống Nhất - TPG, Đại học Công nghệ Đồng Nai).
![]() |
| Đội hình đội Trẻ Đắk Lắk tranh tài tại giải. |
Các đội bóng thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về tính điểm, ba đội xếp vị trí nhất bảng cùng đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền lên chơi tại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026.
Theo Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Minh Châu, giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Để tiến lên bóng đá chuyên nghiệp, các đội bóng bắt buộc phải theo lộ trình, khởi điểm từ giải hạng ba, tiến lên hạng nhì, hạng nhất rồi đến V.League.
Những gương mặt triển vọng của Đắk Lắk
Với đội Đắk Lắk, Huấn luyện viên (HLV) Trần Phi Ái đăng ký 36 cầu thủ còn rất trẻ, sinh từ năm 2007-2009. Trong danh sách này quy tụ nhiều gương mặt triển vọng, hứa hẹn sẽ là những nòng cốt của bóng đá tỉnh nhà trong tương lai.
Nổi bật là Đặng Thế Sinh, hậu vệ được phát hiện từ Giải bóng đá thiếu niên U13 năm 2019, đã đoạt ngôi Á quân cùng U13 Đắk Lắk và xuất sắc “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy mới 19 tuổi song Thế Sinh đã có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải U17, U19 và U21.
Trấn giữ khung thành là thủ môn Trương Lê Anh Vũ với thể hình lý tưởng, khả năng ra vào, lựa chọn vị trí hợp lý. Anh cũng là gương mặt quen thuộc, cùng Thế Sinh góp mặt trong đội hình U13 Đắk Lắk năm 2019.
![]() |
| Thủ thành Trương Lê Anh Vũ có suất bắt chính trong đội Trẻ Đắk Lắk. |
Trong khi đó, cặp anh em song sinh Nguyễn Trung Thành - Nguyễn Trung Đạt cũng chắc suất trong đội hình bởi khả năng ghi bàn của tiền đạo Nguyễn Trung Thành rất tốt và tiền vệ Nguyễn Trung Đạt có thể dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Cặp đôi này cũng trưởng thành từ Giải bóng đá thiếu niên U13 năm 2019 cùng với Thế Sinh, Anh Vũ. Tại vòng bảng của giải năm 2019 được tổ chức tại Đắk Lắk, Nguyễn Trung Thành xuất sắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng, trong khi cậu em Nguyễn Trung Đạt được nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.
Bên cạnh đó, HLV Trần Phi Ái cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ rất trẻ như Phạm Trường Nguyên, Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn, Lê Chăm Chứng - những gương mặt thuộc lứa U17, cho thấy định hướng phát triển bền vững, ưu tiên đào tạo và tích lũy kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.
Có thể khẳng định, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 là “bệ phóng” cho những tài năng trẻ như Đặng Thế Sinh, Trương Lê Anh Vũ hay Trung Thành - Trung Đạt..., giúp họ tiến dần hơn đến giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Đắk Lắk: phát triển từ nền tảng trẻ, từng bước gây dựng lực lượng kế cận vững chắc, góp phần nâng tầm bóng đá địa phương trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Đăng Triều































Ý kiến bạn đọc