Multimedia Đọc Báo in

V.League 2025 - 2026: Khúc dạo đầu hứng khởi

06:57, 23/08/2025

Khúc dạo đầu của V. League 2025 - 2026 đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc tích cực.

Những kết quả bước đầu hứa hẹn rằng V. League 2025 - 2026 sẽ hết sức thú vị. Giải đấu năm nay ẩn chứa rất nhiều bất ngờ và cả những hy vọng lớn lao, từ các câu lạc bộ giàu tham vọng đến những đội bóng “cắn răng” mà đá khi biết được năng lực của mình.

V. League 2025 - 2026 hào hứng ngay từ đầu với sự ra mắt của những hợp đồng ngoại binh được định giá từ 1 triệu euro và sinh động hơn khi chứng kiến ngày “chào sân” của những cầu thủ có gốc gác Việt. Đã có đến gần 20 cái tên Việt kiều trong danh sách đăng ký của các đội bóng, con số chưa từng có trong lịch sử V. League.

Có thể nói, quy định mới của điều lệ giải đấu đã mở đường cho những cuộc “hồi hương” sôi động này. Hơn thế, sự thành công của những cầu thủ như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh, Mạc Hồng Quân, Pierre Lamothe… ở cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia như nguồn cảm hứng cho những cầu thủ Việt kiều. Tất cả là hấp lực mạnh mẽ thu hút nguồn ngoại lực khắp nơi trở về cống hiến, hay ít nhất cũng thử sức nơi quê cha, đất mẹ.

V. League 2025 - 2026 khởi đầu với tín hiệu tích cực. Ảnh: VPF

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng cầu thủ Việt kiều nào trở về cũng thành công trong môi trường V. League khắc nghiệt, nhưng cơ hội là có và luôn rộng mở. Trong lấp lánh những sắc màu từ nguồn lực cầu thủ Việt kiều, chắc hẳn Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik sẽ luôn dõi theo nhiều nhất để “sàng sảy” thêm nhân tố chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Cùng với đó, V. League cũng chào đón nhiều HLV ngoại giúp cho các cuộc đối đầu giữa thầy ngoại và thầy nội thêm hấp dẫn, gay cấn, nhiều sắc màu. Mùa giải 2025 - 2026 có đến 5 HLV ngoại, bên cạnh hàng chục trợ lý, HLV thể lực, một con số cao nhất trong nhiều mùa giải đã qua.

Có 5 đội bóng đang được thầy ngoại dẫn dắt gồm Công An Hà Nội với HLV Polking, Thể Công Viettel với HLV Popov, Hà Nội với HLV Teguramori, Thanh Hóa với HLV Choi Won Kwon và tân binh Ninh Bình với HLV Gerard Albadalejo. Có thể thấy, những đội bóng lựa chọn thầy ngoại làm HLV trưởng đều là những đội có lực lượng được đánh giá mạnh nhất giải, thậm chí nằm trong nhóm ứng cử viên cho chức vô địch.

Dựa vào thực lực, giới chuyên môn nhận định ngôi vô địch mùa giải năm nay vẫn là cuộc chiến của các đội thuộc nhóm “big 4” gồm Nam Định, Công An Hà Nội, Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Bởi không chỉ sở hữu phần lớn những “tinh tú” của bóng đá Việt Nam hiện nay, 4 đội bóng này còn mang về những ngoại binh chất lượng, đẳng cấp hàng đầu V. League. Hơn nữa, các đội đều có chiều sâu lực lượng cho cuộc chiến đường dài, tung ra đội hình mạnh trong hoàn cảnh có nhiều cầu thủ bị thẻ phạt hay chấn thương.

Nhìn chung, bước khởi đầu đã hé lộ một mùa giải khốc liệt ngay từ vạch xuất phát. Việc các ứng viên vô địch gặp khó khăn ở vòng đấu mở màn báo hiệu mùa giải có tính cạnh tranh cao. Cuộc đua đến ngôi vương hứa hẹn rất khó lường, nhất là khi những ứng viên sáng giá Nam Định, Công An Hà Nội phải “phân thân” trên 4 mặt trận. Chưa kể, khi V. League có đến 2 vé xuống hạng trực tiếp sẽ khiến những đội bóng căng mình ra mà đá, tích cóp điểm số ngay từ đầu để tránh việc sa lầy vào cuộc chiến trụ hạng.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc đua sòng phẳng, nơi ngôi vô địch không còn là “cuộc chơi” riêng của vài câu lạc bộ giàu tiềm lực. Tất nhiên, những vòng đấu đầu tiên chưa thể nói điều gì bởi “đường dài mới biết ngựa hay”. Đặc biệt, với giải đấu khốc liệt vắt qua 2 năm dằng dặc đòi hỏi mỗi đội bóng phải hội tụ nhiều yếu tố từ chiều sâu lực lượng, phong độ ổn định, thể lực phải được bảo đảm và cả may mắn nữa để đua đường trường.

Đông Nghi


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.