Multimedia Đọc Báo in

Đường xuống cấp trầm trọng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn

07:34, 06/11/2025

Đường nối liền các thôn, buôn (thuộc xã Cư Huê, huyện Ea Kar cũ) với Quốc lộ 26 và trung tâm xã Ea Kar hiện đang xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại của người dân trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn.

 Tuyến đường này dài khoảng 7 km, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Kar. Đây cũng là tuyến đường đi học của học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt “ổ gà” chi chít dọc hai bên đường; bề mặt nhiều đoạn đường lồi lõm, lởm chởm đất đá. Tại một số đoạn, mặt đường sụt lún tạo thành chuỗi “ổ trâu”, “ổ voi” nối tiếp vào mùa khô và biến thành những “ao chứa nước” vào mùa mưa.

Tuyến đường nối liền các thôn, buôn xã Ea Kar đã xuống cấp trầm trọng.

Đặc biệt là từ đầu mùa mưa đến nay, những đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trong điều kiện mưa nhiều như hiện nay, việc đi lại của người dân gặp khó khăn bội phần.

Chị H’Diệp Mlô, một người dân sinh sống ven tuyến đường này cho biết: “Vài năm nay, tuyến đường này xuống cấp gây rất nhiều trở ngại cho người dân. Khổ nhất là các em học sinh đi học. Tôi từng chứng kiến một số em học sinh bị té ngã ngay chỗ vũng nước phải quay ngược về nhà thay quần áo khác. Cũng tại đoạn đường này, năm ngoái đã từng xảy ra va chạm giao thông giữa xe cày và xe đạp điện khiến một học sinh lớp 6 bị chấn thương nặng. Người dân chúng tôi rất mong tuyến đường này được nâng cấp, sửa chữa, làm mới để việc đi lại thuận tiện hơn”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, con đường này xuống cấp trầm trọng do nhiều nguyên nhân như: nhiều xe ô tô quá tải trọng và xe cày chở các loại nông sản từ trong các thôn, buôn đến các điểm thu mua dọc tuyến đường; con đường nhanh xuống cấp, trong khi việc duy tu, bảo dưỡng lại không được tiến hành thường xuyên...

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường này, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và các em học sinh, giảm thiểu được nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa. Bên cạnh đó, cần có biện pháp quản lý, giám sát, nghiêm cấm xe quá tải lưu thông nhằm bảo vệ, gìn giữ con đường.

Thanh Thúy


Ý kiến bạn đọc