Tỉnh táo trước “ma trận” tin giả về mưa lũ
Những ngày qua, khi mưa lũ xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương ở phía Đông của Đắk Lắk, mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình thiệt hại.
Từ lúc mưa lũ xảy ra đến nay, anh Nguyễn Tấn Toàn (ở phường Bình Kiến) thường xuyên lên mạng để cập nhật tình hình. Khi thấy nhiều thông tin xấu độc lan truyền chóng mặt, anh không vội tin ngay mà chủ động đối chiếu với các kênh chính thống như báo, đài, cổng thông tin của tỉnh để nắm thông tin chính xác. “Thời điểm thiên tai, tin giả dễ làm mình hoang mang nên tôi chỉ tin những nguồn được cơ quan chức năng xác nhận”, anh Toàn nói.
![]() |
| Lực lượng công an tham gia ứng cứu người dân bị cô lập ở vùng lũ xã Hòa Thịnh. Ảnh: Tuyết Hương |
Tương tự anh Toàn, ông Dương Văn Trị (ở xã Sơn Hòa) cũng rất tỉnh táo trước “ma trận” tin giả mùa mưa lũ. Khi nghe bà con bàn tán về con số thương vong được chia sẻ trên một số trang mạng không rõ nguồn, ông Trị đã chủ động vào đọc thông tin trên Báo Đắk Lắk - nơi liên tục cập nhật dữ liệu từ các cơ quan chức năng. Sau khi nắm thông tin chính xác, ông quay lại giải thích để bà con không hoang mang, không lan truyền những con số thất thiệt. “Tin giả lúc này rất dễ lan nhanh, nếu không kiểm chứng sẽ gây lo lắng không đáng có”, ông Trị chia sẻ.
Trong đợt mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương phía Đông Đắk Lắk, các đối tượng xấu đã tăng cường tung tin bịa đặt, dựng chuyện về tình hình thiệt hại, mất mát, số người chết, thiếu thốn nhu yếu phẩm… trên mạng xã hội. Những nội dung sai lệch này không chỉ làm méo mó bức tranh thực tế mà còn gây tâm lý bất an, ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền và người dân đang ngày đêm khắc phục hậu quả thiên tai.
Qua rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp với Công an các xã, phường tiến hành xác minh và mời làm việc 17 trường hợp, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ 30 bài viết đăng tải thông tin chưa kiểm chứng.
Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Tô Hoài Phong, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết: “Vừa qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình lũ lụt hiện nay, gây hoang mang trong dư luận. Chúng tôi khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, tuyệt đối thận trọng với các nội dung giật gân, chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận theo cảm tính và nên ưu tiên tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục rà soát, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng".
Trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ, việc người dân nâng cao ý thức, chọn lọc thông tin và đồng hành cùng chính quyền trong việc ngăn chặn tin xấu, tin giả là yếu tố quan trọng để giữ vững sự ổn định và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Việt An






























Ý kiến bạn đọc