Vụ việc kê khống dịch vụ tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa
Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các khoảng thời gian từ ngày 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ 28/5/2024 đến 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng, không thể sử dụng.
Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi không đúng quy trình, đồng thời ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã sử dụng kỹ thuật tán sỏi bằng máy laser.
![]() |
Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bác sĩ liên quan đến vụ việc kê khống dịch vụ tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. |
Trong số này, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế và đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán số tiền 273.924.150 đồng, người bệnh cùng chi trả thêm 33.153.450 đồng. Còn lại, 20 hồ sơ không thuộc diện bảo hiểm, bệnh nhân phải tự chi trả 25.940.000 đồng. Bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật tương ứng với 255 hồ sơ, tổng cộng 60.324.000 đồng.
Hành vi của hai bị can đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế số tiền 273.924.150 đồng, thiệt hại tài sản của người bệnh 59.093.450 đồng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người bệnh và gây bức xúc trong dư luận.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Hồng Chuyên
Ý kiến bạn đọc