Ngày 3/6, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng công trình đoàn kết quân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư cho buôn Kđoh (xã căn cứ cách mạng Cư Pơng) và thôn 12 (xã biên giới Ia Rvê).
Cuối năm 2025, Bộ Quốc phòng có chủ trương đầu tư xây dựng công trình đoàn kết quân dân gồm 11 căn nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, với tổng kinh phí 25 tỷ đồng (bằng nguồn vốn do 2 đơn vị Tân cảng Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ) cho các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Trong đó, 9 căn nhà được giao cho Binh đoàn 15; 2 căn nhà được giao cho Quân khu 5 làm chủ đầu tư. Ngày 15/1/2026, Quân khu 5 khởi công xây dựng các công trình.
![]() |
| Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm việc. |
Đến nay, các công trình đã hoàn thành phần móng, đổ bê tông cột, dầm, sàn, xây tường tầng 1, khoan giếng, khối lượng ước đạt từ 35 - 55% và đang xây dựng các hạng mục tiếp theo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối.
Trong quá trình thi công, tuy gặp không ít khó khăn do mưa nhiều, chi phí nhân công, giá cả vật tư liên tục tăng cao, có thời điểm bị đứt gãy nguồn cung, song các đơn vị vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, để khánh thành, bàn giao theo đúng kế hoạch.
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình tại buôn Kđoh, xã Cư Pơng. |
Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kđoh được thiết kế theo mô hình nhà dài truyền thống của dân tộc Ê đê, diện tích 150 m²; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 12 được thiết theo kiểu hội trường có diện tích 180 m², dự kiến hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý 3/2026.
Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ sở.
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình tại thôn 12, xã Ia Rvê. |
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Thiếu tướng Trần Minh Trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần vượt nắng, thắng mưa, tiến độ thi công của các đơn vị. Đồng thời khẳng định các công trình là biểu hiện sinh động của trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.
Thiếu tướng Trần Minh Trọng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối; tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phòng ngừa lãng phí, tiêu cực, đồng thời làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quỳnh Anh



