Thu phí chợ cao, tiểu thương chợ Hầm Nước bức xúc
Mức phí mặt bằng, phí góp chợ hằng ngày… do Ban Quản lý chợ Hầm Nước thông báo cho tiểu thương cao gấp nhiều lần so với mức phí trước đây, khiến nhiều tiểu thương bức xúc trong những ngày qua.
![]() |
| Khu hàng thực phẩm tươi sống của chợ Hầm Nước (phường Phú Yên). |
Các khoản phí đều tăng
Những ngày vừa qua, tiểu thương ở chợ Hầm Nước (phường Phú Yên) bức xúc về việc Ban Quản lý chợ này (Công ty TNHH Thương mại Ngân Tín) thông báo các khoản phí chợ áp dụng từ năm 2026 là quá cao so với những năm trước đây.
Bà Trần Thị Mãnh, tiểu thương hàng đồ gia dụng chợ này phân trần: “Ki ốt của tôi khoảng 9m2. Từ khi mở sạp cho đến tháng 12/2025, tôi đóng tiền mặt bằng 540.000 đồng/năm, mỗi tháng đóng thêm tiền rác 60.000 đồng. Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Ngân Tín, đơn vị mới tiếp nhận quản lý chợ, đã ra thông báo mức phí mới. Với hộ của tôi, thì tiền rác mỗi tháng gần 100.000 đồng; tiền mặt bằng cũng tính với mức 43.800 đồng/m2/tháng, tính ra gần 5 triệu đồng/năm”.
Về hoạt động mua bán tại chợ, bà Trần Thị Mãnh nói thêm: “Từ sau dịch COVID-19 đến nay, hoạt động mua bán của tiểu thương chợ Hầm Nước gặp khó khăn, nhiều tiểu thương đóng sạp. Sau trận lũ lịch sử vừa qua, người mua tiếp tục giảm, chợ ế ẩm, một ngày có khi bán không được 500.000 đồng đồ gia dụng thì tiền lời được bao nhiêu. Nếu bây giờ đóng phí chợ cao cấp 10 - 12 lần, rồi còn đóng thuế kinh doanh… chúng tôi mưu sinh bằng cách nào?".
Theo các tiểu thương hàng thực phẩm tươi sống, lâu nay tiểu thương không có sạp cố định đóng 5.000 đồng/ngày, hiện tại phải đóng 20.000 đồng/ngày. Tiểu thương có sạp/ki ốt cố định (6m2) đóng phí mặt bằng 288.000 đồng/năm, đóng phí chợ 3.000 đồng/ngày, hiện đóng phí chợ 20.000 đồng/ngày và tiền mặt bằng trên 3 triệu đồng/năm. “Tiền mặt bằng, tiền góp chợ, điện, bảo vệ các thứ đều tăng, trong khi tiền lời mỗi ngày quá ít, khó khăn thêm chồng chất”, bà Phan Thị Mỹ Dung, tiểu thương hàng rau chợ Hầm Nước bức xúc nói.
![]() |
| Các tiểu thương bức xúc, thông tin về thông báo phí chợ tăng cao. |
Ngoài bà Mãnh, bà Dung, nhiều tiểu thương khác cho biết, được chính quyền địa phương phân vị trí, sau đó tự làm nền, tự kéo điện, làm mái che… Hiện ban quản lý yêu cầu đưa hệ thống điện để họ quản lý cho an toàn nhưng với mức giá 5.400 đồng/kg. Thêm nữa, nếu 5 ngày không bán thì tháo dỡ mái tôn, trả lại mặt bằng; còn nghỉ bán phải có giấy xin phép nghỉ… Trước những yêu cầu khó chấp nhận, tiểu thương chợ Hầm Nước đồng loạt đến UBND phường Phú Yên để làm rõ vụ việc.
Tìm hướng giải quyết
Ông Nguyễn Đình Trình, tiểu thương chợ này lên tiếng: “Ban Quản lý mới lấy lý do trúng đấu giá cao nên áp phí vào tiểu thương cao gấp 10, 12 lần nhưng chưa đầu tư gì. Tại các khu dân cư hiện nay, điểm bán hàng hóa mọc lên ngày càng nhiều; nếu phí chợ cao, bà con tiểu thương sẽ bán hàng giá cao, ảnh hưởng đến người tiêu dùng; đồng thời khó cạnh tranh và lâu dần sẽ không có người đến chợ mua hàng”.
![]() |
| Người dân mua rau, củ tại chợ. |
Trao đổi với phóng viên Báo và Phát tranh truyền hình Đắk Lắk về phản ánh của tiểu thương chợ Hầm Nước, ông Nguyễn Hữu Thuật, Trưởng Ban Quản lý chợ giải thích: Trước đây, theo Quyết định số 1779/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên là cho tổ chức đấu thầu quản lý chợ. Hiện nay không đấu thầu quản lý chợ mà là đấu giá tài sản cho thuê, tức các cơ sở hạ tầng được định giá để cho thuê, khai thác. Công ty tham gia và trúng đấu giá tài sản chợ Hầm Nước với mức 559 triệu đồng/năm, thời hạn 5 năm và bắt đầu khai thác từ ngày 18/12/2025.
Sau khi tiếp nhận khai thác chợ, công ty đã triển khai trình tự các bước: Kiểm đếm, xác định - phân loại, cân đối - thông báo và ban hành nội quy chợ. "Chúng tôi bám vào phương án đấu giá tài sản của Nhà nước để làm cơ sở cho thuê mặt bằng và tham khảo các quy định để tính các khoản phí chợ. Chúng tôi không họp tất cả tiểu thương nhưng đã ra thông báo chung. Nếu tiểu thương có ý kiến, chúng tôi sẽ giải thích, làm việc cụ thể với tiểu thương từng nhóm ngành hàng”, ông Thuật nói.
Theo ông Nguyễn Thái Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Yên, Công ty TNHH Thương mại Ngân Tín trúng đấu giá tài sản chợ Hầm Nước. Công tác quản lý chợ sau đấu giá sẽ do Công ty TNHH Ngân Tín thực hiện và dưới sự giám sát của UBND phường. Trước thông tin phản ánh của tiểu thương về việc thu phí chợ cao, chính quyền địa phương đang nắm bắt thông tin, làm việc với Ban Quản lý chợ mới để có cách giải quyết phù hợp.
Võ Phê





![[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_4_20260107174053.png?width=500&height=-&type=resize)

![[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)](/file/fb9e3a03798789de0179a1704dea238e/012026/blue_white_modern_happy_wedding_photo_collage_facebook_cover_3_20260107110044.png?width=500&height=-&type=resize)
























Ý kiến bạn đọc