Vốn tín dụng chính sách giúp người dân khôi phục sinh kế sau bão lũ
Sau bão số 13 và đợt lũ lịch sử vừa qua, hàng chục nghìn hộ dân ở khu vực phía Đông Đắk Lắk lâm vào cảnh khó khăn khi tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi.
Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk giải ngân kịp thời đã trở thành “phao cứu sinh”, giúp bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế và từng bước vượt qua mất mát sau thiên tai.
Gượng dậy từ gian khó
Những ngày này, khi nước lũ đã rút, ở nhiều xóm làng của phía Đông Đắk Lắk vẫn còn đó cảnh người dân chật vật thu dọn lại từng món đồ còn sử dụng được. Nhà cửa ngổn ngang, ruộng đồng sình lầy, nhiều mô hình sản xuất chìm trong nước, khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khó khăn.
Với họ, điều cần nhất lúc này không chỉ là gạo, nhu yếu phẩm, mà quan trọng hơn là có nguồn vốn để bắt đầu lại sau thiên tai. Hiểu được nhu cầu cấp bách đó, NHCSXH đã triển khai ngay các phiên giao dịch tăng cường, đưa vốn đến tay người dân nhanh nhất.
![]() |
| Người dân phường Tuy Hòa làm thủ tục vay vốn tín dụng chính sách. |
Tại phiên giao dịch tăng cường do Phòng Giao dịch NHCSXH Phú Yên tổ chức tại điểm giao dịch Tuy Hòa 2 (UBND phường 4 cũ) vừa qua, bà Bùi Thị Lai ở khu phố 4, phường Tuy Hòa, đã làm thủ tục nhận vốn.
Bà Lai cho biết gia đình bà bán tạp hóa tại nhà. Đợt lũ vừa qua khiến toàn bộ tủ kệ, hàng hoá bị ngập sâu hơn 1 m. Nước cuốn trôi nhiều vật dụng, số còn lại cũng hư hại nặng, không thể tiếp tục kinh doanh. “Khi nước rút, nhìn cửa hàng đầy bùn đất, lòng tôi cứ thắt lại”, bà Lai nghẹn ngào.
Ngay sau lũ, cán bộ NHCSXH đã xuống tận nhà bà Lai kiểm tra tình hình thiệt hại, đồng thời hướng dẫn bà làm hồ sơ vay vốn.
“Được giải ngân 50 triệu đồng vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tôi sẽ dùng số tiền này để sửa sang quầy tạp hóa, mua hàng mới để bán lại. Vốn đến kịp thời ngay sau lũ, tôi mừng lắm. Có vốn là có cơ hội đứng lên”, bà Lai chia sẻ.
![]() |
| Cán bộ NHCSXH hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận vốn tại điểm giao dịch Tuy Hòa 2. |
Tại phường Sông Cầu, anh Nguyễn Ngọc Tâm, hộ nuôi tôm hùm ở tổ dân phố Dân Phú 1, cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau bão, lũ. Trước bão số 13, gia đình anh Tâm có hơn 60 lồng tôm hùm, là nguồn thu chính của cả nhà. Thế nhưng, thiên tai ập đến khiến tôm chết, lồng bè bị cuốn trôi.
Dù đang có khoản vay 50 triệu đồng tại NHCSXH, anh vẫn được xem xét hỗ trợ vay thêm 30 triệu đồng để sửa lại lồng bè, mua tôm hùm giống.
“Không có khoản vay mới, gia đình tôi không biết lấy gì để tái sản xuất. Tôm hùm mất là mất hết vốn liếng, nhưng nhờ ngân hàng tạo điều kiện cho vay bổ sung nên chúng tôi cố gắng gây dựng lại từ đầu”, anh Tâm cho hay.
| Theo Quyết định 2553/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, từ ngày 1/12/2025, nhiều chương trình tín dụng chính sách được giảm lãi suất, tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Cụ thể, chương trình cho vay hộ nghèo và học sinh, sinh viên giảm từ 6,6% xuống 6,24%/năm; cho vay hộ sản xuất kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn giảm từ 9% xuống 7,8%/năm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9% xuống 8,4%/năm. Hiện Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk đang triển khai thông tin đến từng hộ vay và người dân trên địa bàn để bà con biết, yên tâm vay vốn sản xuất, ổn định đời sống. |
Khẩn trương hỗ trợ hộ vay
Tháng 11 vừa qua, bão số 13 rồi đợt lũ lịch sử gây thiệt hại trên diện rộng ở khu vực phía Đông Đắk Lắk. Trong thời điểm hậu thiên tai, không ít hộ dân lâm vào cảnh mất sạch tư liệu sản xuất.
Chính sự linh hoạt của NHCSXH trong việc cho vay bổ sung vốn và triển khai các giải pháp xử lý nợ theo quy định đã giúp bà con giảm bớt áp lực tài chính để sớm ổn định sản xuất.
Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngay sau bão lũ, Trung ương đã bổ sung cho chi nhánh 200 tỷ đồng để hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất. Hiện chi nhánh đang yêu cầu các phòng giao dịch phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát toàn bộ khách hàng bị thiệt hại để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.
![]() |
| Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk (phải) thăm hỏi, động viên hộ vay Nguyễn Ngọc Tâm ở phường Sông Cầu. |
"Bên cạnh việc cho vay mới, ngân hàng cũng chỉ đạo các phòng giao dịch xem xét triển khai các biện pháp xử lý nợ theo đúng quy định, giúp người dân có thêm điểm tựa để khôi phục sinh kế. Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đồng hành sát sao với bà con, giúp họ vững tin bước vào vụ sản xuất mới”, ông Đào Thái Hòa nói.
Cũng theo ông Hòa, không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, cán bộ NHCSXH còn xuống tận cơ sở, nắm bắt tình hình hộ vay, tư vấn phương án sử dụng vốn phù hợp, bảo đảm mỗi đồng vốn vay đến đúng người, phục vụ đúng nhu cầu. Những phiên giao dịch tăng cường cũng được triển khai, tạo điều kiện để bà con tiếp cận vốn nhanh nhất, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng bị chia cắt bởi mưa lũ.
Lê Hảo
































Ý kiến bạn đọc