Multimedia Đọc Báo in

Từ vốn chính sách đến sinh kế

06:43, 16/12/2025

Thực tế hiệu quả giảm nghèo ở Ea Riêng không đến từ những giải pháp đơn lẻ, mà là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa chính sách đúng, cách làm hay và sự đồng thuận của người dân.

Một trong những “đòn bẩy” quan trọng được Ea Riêng khai thác hiệu quả là nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến cuối tháng 11/2025, tổng dư nợ các chương trình cho vay trên địa bàn xã đạt hơn 152 tỷ đồng, với 2.188 hộ vay; không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn ưu đãi được tập trung cho các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm… Qua đó, người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Ông Hòa Quang Bính, Trưởng Phòng Văn hóa xã Ea Riêng (bên phải) tham quan mô hình trồng chanh dây của một hộ dân thôn 9.

Gia đình bà Chu Thị Hường (thôn 10) là một minh chứng tiêu biểu. Năm 2013, bà Hường được vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để chăn nuôi bò. Gia đình bà từng bước phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với hàng trăm cây macca, cau, sầu riêng, cà phê, kết hợp chăn nuôi heo. Đến nay, thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình bà đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng. Không chỉ thoát nghèo từ năm 2016, bà Hường còn vươn lên thành hộ khá, tạo việc làm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ khác trong thôn.

Song hành với tín dụng chính sách, xã Ea Riêng triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719).

Trước đây, gia đình anh Hàng Seo Phú (dân tộc H’Mông, thôn 20) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2023, hưởng lợi từ Chương trình 1719, anh được hỗ trợ máy cày để cày đất thuê cho bà con trong thôn. Có thêm thu nhập, anh đầu tư chăm sóc hơn 2 ha keo và 1 ha cà phê. Đến năm 2025, anh Phú không chỉ thoát nghèo mà còn mở được cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay trong thôn.

Ông Lê Tất Minh (bên phải) phát triển kinh tế từ mô hình xen canh tiêu trong vườn cà phê.

Đóng vai trò không nhỏ trong công tác giảm nghèo ở Ea Riêng là các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội LHPN xã. Hội đã huy động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế.

Bà Đoàn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ, để đồng hành với chị em, Hội đã tổ chức nhiều chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt tại các địa phương khác; giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp xã; hỗ trợ mô hình sinh kế và vay vốn không lãi... Những việc làm thiết thực đó đã tạo sức lan tỏa để chị em cùng học hỏi, vượt khó vươn lên. Mỗi năm có từ 8 - 10 hộ hội viên thoát nghèo.

Lê Thành
 


Ý kiến bạn đọc